Những quân xanh được xếp loại “kèo thơm”

(PLO)- Tối 14-6, đội tuyển Indonesia có trận hòa không bàn thắng với khách mời Palestine, còn Malaysia đánh bại Quần đảo Solomon 4-1.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 14-6, đội tuyển Indonesia có trận hòa không bàn thắng với khách mời Palestine, còn Malaysia đánh bại Quần đảo Solomon 4-1.

Cả Indonesia và Palestine từng có giai đoạn được cố HLV Alfred Riedl dẫn dắt và hai đội cũng có những mối quan hệ khắng khít với nhau. Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 0-0, tuy khán giả không được chứng kiến bàn thắng nào nhưng cũng là trận đấu hữu hảo và là dịp để HLV Shin Tae-yong rà soát lực lượng trước trận gặp Argentina tại Jakarta vào tối 19-6.

Sau trận gặp Hong Kong, thầy trò HLV Troussier tiếp tục gặp Syria, đối thủ nặng ký hơn trên sân Thiên Trường (Nam Định). Ảnh: VFF
Sau trận gặp Hong Kong, thầy trò HLV Troussier tiếp tục gặp Syria, đối thủ nặng ký hơn trên sân Thiên Trường (Nam Định). Ảnh: VFF

Với đội tuyển Malaysia thì ngoài trận thắng Quần đảo Solomon 4-1 thật nhẹ nhàng thì sắp tới họ tiếp tục có trận đấu với “kèo thơm” Papua New Guinea. Điều mà để người hâm mộ Malaysia thỏa mãn thì ít nhưng đáp ứng việc tăng thứ hạng 138 trong bảng FIFA của Malaysia thì nhiều.

Đội tuyển Thái Lan cũng thế, họ chọn quân xanh đều là những đội dễ chơi, đó là Đài Loan và Hong Kong lần lượt vào các ngày 16 và 20-6 nhằm cải thiện đáng kể vị trí 114 trong bảng xếp hạng FIFA.

Trong khi đó LĐBĐ Việt Nam cũng có cách tính riêng cho đội tuyển Việt Nam đang ở hạng 96 thế giới và 17 ở châu Á. Việc chọn hai đối thủ Hong Kong và Syria từ thấp đến cao, ngoài việc tính đến bảng xếp hạng còn là thuốc thử ở dạng khởi động cho cả chiến dịch World Cup 2026 của HLV người Pháp Troussier.

Nếu Hong Kong là đối thủ rất nhẹ thì Syria là đội bóng từng vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022 và cũng là đối thủ vừa tầm để thầy trò HLV Troussier thể hiện.

HLV trưởng của tuyển Syria hiện nay là ông Hector Cuper người Argentina, từng nhiều năm hành nghề ở La Liga, Serie A rồi dẫn dắt các đội tuyển Uzbekistan, Ai Cập nay sang Syria.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.