Những món hàng siêu đắt trong dịp Tết

(PLO)- Để sở hữu những món hàng Tết này, người tiêu dùng phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tết của người dân châu Á cũng là dịp các hãng sản xuất tung ra những món quà siêu độc đáo với biểu tượng con Rồng, nhằm đem lại sự may mắn, sức mạnh và thịnh vượng cho người sở hữu. Nhưng giá những món hàng này không hề rẻ và không phải người nào cũng tiếp cận được.

Tết
Chiếc đồng hồ có biểu tượng con Rồng tượng trưng cho Tết Giáp Thìn 2024 có giá gần 800 triệu đồng. Ảnh: Luxurylondon

Cụ thể, Hãng Hublot tung ra chiếc đồng hồ có biệt danh Big Bang với hình con rồng chiếm hết mặt chính đồng hồ và được chế tác hoàn toàn thủ công với số lượng 88 chiếc.

Con rồng là biểu tượng của Tết Giáp Thìn 2024, và số 8 mang tính chất phát tài theo cách gọi của người Trung Quốc. Chiếc đồng hồ này được niêm yết với mức giá là 25.400 bảng Anh, gần 800 triệu đồng.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn chiếc đồng hồ rẻ hơn thì Hamilton cũng bán chiếc đồng hồ với biểu tượng Rồng cách điệu, với thân vỏ mạ vàng có giá là 1.885 bảng Anh (60 triệu đồng).

Tết
Chiếc ví da hình đầu Rồng có giá 8,8 triệu đồng. Ảnh: Luxurylondon

Hãng Anya Hindmarch cũng ra mắt một ví da với cách điệu hình đầu Rồng, được làm hoàn toàn bằng da dê và có màu sắc đỏ bắt mắt có thể thu hút mọi ánh nhìn. Chiếc ví da này có giá chỉ 285 bảng Anh, tương đương 8,8 triệu đồng.

Hoặc mặt dây chuyền vàng 18K có biểu tượng hình con rồng của hãng trang sức Loquet (Anh) có giá 150 bảng Anh, tương đương 4,6 triệu đồng.

Tết
Hãng trang sức Anh cho ra mặt dây chuyền vàng 18K với biểu tượng con Rồng được bán với giá 4,6 triệu đồng. Ảnh: Luxurylondon
Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.