Những giọng ca vàng từ chối góp mặt ở khai mạc World Cup 2022

(PLO)- Giọng ca đình đám Jeon Jung-kook (Jungkook) của nhóm BTS đã có mặt ở Qatar, còn Rod Stewart, Shakira Robbie Williams...đã từ chối
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 20-11, quả bóng Al Rihla, bóng chính thức World Cup 2022 lăn ở Qatar trong lễ khai mạc hoành tráng. Những giọng ca vàng nào của thế giới góp mặt trong chương trình văn nghệ khai mạc World Cup 2022?

Bốn giọng ca chính của âm nhạc Ả rập biểu diễn bài Light the Sky. Ảnh: K.T

Bốn giọng ca chính của âm nhạc Ả rập biểu diễn bài Light the Sky. Ảnh: K.T

Bài hát “Light the Sky” là bài hát chính thức tại World Cup 2022. Bài hát này được bốn giọng ca nữ là những ngôi sao showbiz nổi tiếng nhất của thế giới Ả rập thể hiện. Đó là Balqees, cô ca sĩ này mang hai dòng máu Canada và Morocco, Nora Fatehi, diễn viên điện ảnh kiêm ca sĩ của Bollywood, giọng ca Rahma Riad (Iraq) và Manal, ca sĩ kiêm nhà soạn nhạc người Morocco.

Những ngôi sao ca nhạc thế giới góp mặt và có thể góp mặt: đó là ngôi sao nhạc K-Pop của Hàn Quốc Jungkook của nhóm BTS, Jungkook đã có mặt tại Qatar.

Bạn gái cũ của Pique, Shakira không góp mặt. Ảnh: Getty

Bạn gái cũ của Pique, Shakira không góp mặt. Ảnh: Getty

Robbie Williams, giọng ca thủ lĩnh của nhóm Take That (Anh) hồi World Cup 2018, ông cũng là giọng ca chính của ở lễ khai mạc và để lại tai tiếng bởi.... “ngón tay thối” trong buổi truyền hình trực tiếp toàn cầu.

Ngay cả những nhà văn hóa Anh cũng phê phán hành động này của Williams. Robbie Williams là người thuộc giới tính thứ ba, ông cũng là lá cờ đầu trong cuộc đấu tranh bình quyền cho giới tính của mình. Khả năng hiện diện để góp vui của Williams chỉ là 50-50 vì ông cho rằng Qatar không rộng mở với giới tính thứ ba.

Trong khi đó, Rod Stewart được mời đến Qatar để góp vui văn nghệ, nhưng giọng ca Anh 77 tuổi này quyết định không đến để phản đối chuyện nhân quyền ở Qatar.

Dua Lipa, fan của giới tính thứ ba cũng không đến Qatar góp vui văn nghệ. Ảnh: Getty

Dua Lipa, fan của giới tính thứ ba cũng không đến Qatar góp vui văn nghệ. Ảnh: Getty

Giọng ca nữ Anh Dua Lipa là “fan” của giới tính thứ ba có 87 triệu fan trên trang xã hội nói rằng, cô không đến Qatar dù phía Qatar trước đó thương lượng với cô rất nhiều để cô góp mặt ở chương trình ca nhạc khai mạc World Cup 2022.

Bạn gái cũ của trung vệ Pique Shakira từng biểu diễn hai kỳ World Cup 2010 với bài Waka Waka và biểu diễn ở World Cup 2014 tại Brazil, cô cũng không góp mặt tại Qatar vì các cuộc thương lượng giữa Qatar và đại diện của cô thất bại.

Những giọng ca vàng từ chối góp mặt ở khai mạc World Cup 2022 ảnh 4

Jungkook của nhóm BTS đã có mặt tại Qatar. Ảnh: BTS

Tay Rapper Mỹ Lil Baby có 32 triệu lượt người nghe nhạc của anh trong mỗi tháng trên nền tảng Spotify vẫn giữ im lặng không tuyên bố mình có đến Qatar hay không.

Như vậy những giọng ca hàng đầu thế giới, những giọng hát đang làm điêu đứng giới trẻ hầu như từ chối, chỉ còn mỗi ngôi sao Hàn Quốc Jungkook đã đến Qatar.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.