Những diêm dân già trên 'cánh đồng trắng' giữa cái nóng 40 độ C

(PLO)- Những ngày này ở vùng biển Hòa Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa), người dân lại "rang" mình trên những "cánh đồng trắng" dưới thời tiết 40 độ C để làm ra những hạt muối. 
Cánh đồng muối Tam Hòa (Hòa Lộc, Thanh Hóa) từng biết đến là vựa muối lớn nhất của xứ Thanh, tuy nhiên đến ngày nay diện tích đã thu hẹp lại chỉ còn khoảng 50 ha. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Cánh đồng muối Tam Hòa (Hòa Lộc, Thanh Hóa) từng biết đến là vựa muối lớn nhất của xứ Thanh, tuy nhiên đến ngày nay diện tích đã thu hẹp lại chỉ còn khoảng 50 ha. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Nếu như nhiều năm trước trên cánh đồng muối ở Hòa Lộc, già trẻ trai gái tranh thủ tạo nên những thửa ruộng trắng toát khi trời nắng như đổ lửa, thì những ngày này chỉ còn lại những người trung niên, người già đeo đẳng với nghề muối lâu đời. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Nếu như nhiều năm trước trên cánh đồng muối ở Hòa Lộc, già trẻ trai gái tranh thủ tạo nên những thửa ruộng trắng toát khi trời nắng như đổ lửa, thì những ngày này chỉ còn lại những người trung niên, người già đeo đẳng với nghề muối lâu đời. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Lý do những người trẻ không còn mặn mà với nghề làm muối vì làm muối vất vả, nặng nhọc, trong khi giá muối thấp nên họ lần lượt rời làng quê tìm đường mưu sinh. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Lý do những người trẻ không còn mặn mà với nghề làm muối vì làm muối vất vả, nặng nhọc, trong khi giá muối thấp nên họ lần lượt rời làng quê tìm đường mưu sinh. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Ông Đỗ Văn Mo (70 tuổi) gắn bó mấy chục năm với nghề làm muối chia sẻ: "Nghề muối là nghề không chỉ có mồ hôi mà còn có cả vị mặn của nước mắt khi phải chứng kiến cảnh được mùa mất giá, nhưng năm nay diêm dân vui hơn vì giá muối đã tăng giá lên từ 2.200 đến 2.400 đồng/kg". Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Ông Đỗ Văn Mo (70 tuổi) gắn bó mấy chục năm với nghề làm muối chia sẻ: "Nghề muối là nghề không chỉ có mồ hôi mà còn có cả vị mặn của nước mắt khi phải chứng kiến cảnh được mùa mất giá, nhưng năm nay diêm dân vui hơn vì giá muối đã tăng giá lên từ 2.200 đến 2.400 đồng/kg". Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo ông Mo, nghề muối khác với những nghề còn lại, bởi vì trời càng nắng càng tốt, như thế sẽ tạo ra những hạt muối tinh trắng toát với chất lượng, độ mặn cao hơn so với bình thường. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo ông Mo, nghề muối khác với những nghề còn lại, bởi vì trời càng nắng càng tốt, như thế sẽ tạo ra những hạt muối tinh trắng toát với chất lượng, độ mặn cao hơn so với bình thường. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Vì thế đối với diêm dân ở Hòa Lộc dù phải xuyên trưa, xuyên đêm cũng tranh thủ thời gian nắng để mưu sinh, bởi vì thời điểm làm ra hạt muối cao điểm chủ yếu chỉ tháng 6 và tháng 7. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Vì thế đối với diêm dân ở Hòa Lộc dù phải xuyên trưa, xuyên đêm cũng tranh thủ thời gian nắng để mưu sinh, bởi vì thời điểm làm ra hạt muối cao điểm chủ yếu chỉ tháng 6 và tháng 7. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Mặc dù nghề muối không còn đủ sức nuôi nổi diêm dân, nhưng theo nhiều người làm muối họ làm thêm cho bớt nhớ nghề cha ông và cũng tranh thủ kiếm thêm thu nhập. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Mặc dù nghề muối không còn đủ sức nuôi nổi diêm dân, nhưng theo nhiều người làm muối họ làm thêm cho bớt nhớ nghề cha ông và cũng tranh thủ kiếm thêm thu nhập. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Diêm dân trên cánh đồng muối Hòa Lộc mong mỏi, năm nào cũng được giá muối như năm nay để họ sống được với nghề muối dù nặng nhọc vất vả, rang mình dưới cái nắng 40 độ C cũng xứng đáng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Diêm dân trên cánh đồng muối Hòa Lộc mong mỏi, năm nào cũng được giá muối như năm nay để họ sống được với nghề muối dù nặng nhọc vất vả, rang mình dưới cái nắng 40 độ C cũng xứng đáng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.