Những công trình đạt giải thưởng tiết kiệm năng lượng

(PLO)- Tiềm năng tiết kiệm năng lượng từ các công trình xây dựng tại Việt Nam ước tính đạt từ 30-35%.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 20-12, Bộ Công Thương phối hợp với Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) tổ chức lễ trao giải “Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp - công trình xây dựng năm 2024, Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2024”.

Thông tin tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long, cho biết, tiêu thụ năng lượng của ngành công nghiệp chiếm hơn 50% tiêu thụ năng lượng toàn quốc.

tiết kiệm năng lượng,.jpg
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long cho biết tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong sản xuất công nghiệp có thể đạt từ 20-30%.

Qua khảo sát, đánh giá thực tế về công nghiệp Việt Nam, ông Long cho hay có thể tiết kiệm từ 20-30% mức tiêu thụ năng lượng. Bên cạnh đó, tiềm năng tiết kiệm năng lượng từ các công trình xây dựng tại Việt Nam ước tính có thể đạt từ 30-35%.

“Con số này cho thấy dư địa tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp, trong các công trình xây dựng vẫn rất lớn” - Thứ trưởng Công Thương nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long, để thúc đẩy sử dụng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả của toàn xã hội, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp quy, các chính sách hỗ trợ liên quan, trong đó có hệ thống luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các hoạt động chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong các thời kỳ.

Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 -2030 (VNEEP3) được Thủ tướng phê duyệt vào tháng 3-2019. Chương trình đặt ra mục tiêu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 8 - 10% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc trong giai đoạn từ 2019 đến năm 2030.

Góp phần thực hiện mục tiêu nêu trên, Bộ Công Thương phối hợp với VECEA tổ chức ba hệ thống giải thưởng. Đó là giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp; giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng; giải thưởng hiệu suất năng lượng cao nhất.

tiết kiệm năng lượng,..jpg
Ban tổ chức trao giải thưởng cho sản phẩm có hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2024.

“Sau 5 năm tổ chức liên tiếp, đã có hàng trăm doanh nghiệp tiêu biểu, hàng trăm sản phẩm hiệu suất cao được vinh danh, công nhận. Qua đó, nhiều giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả, có tính nhân rộng đã được phát hiện, truyền thông rộng rãi nhằm phổ biến đến cộng đồng doanh nghiệp và xã hội” - Thứ trưởng Long đánh giá.

Theo Ban tổ chức, năm 2024 có 279 bộ hồ sơ tranh giải. Các thành viên Hội đồng giám khảo đã đánh giá, lựa chọn được 11 doanh nghiệp công nghiệp để trao Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp năm 2024; 12 doanh nghiệp có sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2024.

Ngoài ra, có 19 công trình được lựa chọn trao giải Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng năm 2024. Trong đó có công trình Tòa nhà Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Trung tâm Dữ liệu Hòa Lạc 3 của Viettel IDC - Tòa nhà Trung tâm kỹ thuật Viettel Hòa Lạc - TP Hà Nội; Tòa nhà Xanh Một Liên Hợp Quốc; Khách sạn Grand Mercure Hà Nội; Trường Mầm non Nam Trung Yên; Trường THCS Trần Duy Hưng…

Giải thưởng cũng vinh danh 16 cá nhân là các cán bộ quản lý năng lượng có thành tích xuất sắc và tốt trong công tác quản lý năng lượng tại doanh nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.