Nhu cầu tăng cao, doanh nghiệp đầu tư đa dạng sản phẩm hữu cơ

(PLO)- Thị trường thực phẩm hữu cơ ở Việt Nam đã tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây khi nhu cầu tiêu dùng sản phẩm hữu cơ ngày càng tăng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Với sự gia tăng về nhu cầu tiêu dùng sản phẩm hữu cơ, người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến chất lượng và nguồn gốc của sản phẩm, nhiều doanh nghiệp đã phát triển đa dạng hơn các sản phẩm hữu cơ của mình.

Bà Phương Anh, CEO Organica (quận Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết hệ thống cửa hàng thực phẩm hữu cơ Organica vừa ra mắt sản phẩm các sản phẩm bột rau củ sấy lạnh đạt chứng nhận hữu cơ quốc tế.

Theo bà Phương Anh, các loại rau củ thu hoạch từ các trang trại đạt chứng nhận hữu cơ của Organica, được sơ chế, làm sạch và đưa vào hệ thống sấy thăng hoa để giữ lại gần như toàn bộ các loại dưỡng chất và hương vị ban đầu. Sau đó, nguyên liệu được đưa vào hệ thống nghiền siêu mịn, tạo ra loại bột chất lượng cao, dễ sử dụng, dễ tiêu hóa và cực kỳ tốt cho sức khỏe người dùng.

“Toàn bộ quy trình canh tác, sản xuất cho đến khi ra sản phẩm cuối cùng của dòng sản phẩm bột rau củ đều đạt chứng nhận hữu cơ của Mỹ và EU"- bà Phương Anh thông tin.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết diện tích canh tác hữu cơ cả nước tăng lên gần 240.000 ha, trải dài 46 tỉnh với hơn 100 doanh nghiệp và 17.000 nông dân. Ngoài ra, các doanh nghiệp lớn như Vinamilk và TH True Milk đã đầu tư đáng kể vào sản xuất sản phẩm hữu cơ.

sản phẩm hữu cơ
Sản xuất trong nước các loại thực phẩm hữu cơ đã phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam. Ảnh: QH

Hầu hết tất cả các chuỗi bán lẻ hàng đầu ở Việt Nam đều phát triển nền tảng trực tuyến của riêng mình với các sản phẩm F&B hữu cơ bao gồm Vinmart, Aeon, Lotte, Big C, Bách Hoá Xanh và BRG Mart... Hơn nữa, các sản phẩm hữu cơ cũng được phân phối thông qua các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Lazada và Tiki.

Số liệu khảo sát của AC Nielsen cũng cho thấy hiện tại Việt Nam, 24% người tham gia khảo sát đang tiêu dùng thực phẩm hữu cơ hàng ngày, 16% và 21% người tiêu dùng sử dụng thực phẩm hữu cơ 4 – 5 lần/ tuần và 2 – 3 lần/tuần...

Khoảng 90% người khảo sát đồng ý rằng thực phẩm hữu cơ là đắt so với các sản phẩm khác cùng loại. Tuy vậy, phần lớn người tiêu dùng đồng ý chi trả thêm một khoản cho thực phẩm hữu cơ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.