Nhộn nhịp lễ hội trái cây Long Khánh

(PLO)- Lễ hội trái cây được tổ chức xuyên suốt trong tháng tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố Long Khánh, Đồng Nai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 24-5, UBND TP Long Khánh (Đồng Nai) đã tổ chức họp báo về Lễ hội trái cây Long Khánh 2024.

Lễ hội là sự kiện thường niên nhằm giới thiệu, quảng bá và kết nối các sản phẩm nông sản, trái cây và dịch vụ du lịch của TP Long Khánh đến với người dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

Năm 2024, chương trình Tôn vinh trái cây và sản phẩm OCOP diễn ra tại Công viên Bia Chiến thắng Long Khánh với nhiều hoạt động sôi nổi trong thời gian 4 ngày (từ 12-6 đến 16-6).

Lễ hội trái cây .jpg
Lễ hội trái cây tôn vinh trái cây và sản phẩm OCOP. Ảnh VH.

Chương trình có 60 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm trái cây, nông sản tiêu biểu với sự tham gia của các hộ nông dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, các hợp tác xã... để giới thiệu, trưng bày trái cây, nông sản tiêu biểu và kết nối du lịch.

Ngoài ra, lễ hội được tổ chức xuyên suốt trong tháng 6 tại các điểm tham quan, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, mô hình du lịch sinh thái vườn và mô hình du lịch cộng đồng trên địa bàn thành phố.

Theo UBND TP Long Khánh, hoạt động này nhằm giúp các chủ vườn cây ăn trái kết nối với khách hàng, đối tác để mở rộng thêm kênh tiêu thụ nông sản, đặc sản địa phương. Từ đó mời gọi, kết nối du khách và các đơn vị, doanh nghiệp du lịch đến tham quan, khai thác mô hình du lịch sinh thái vườn tiêu biểu trên địa bàn.

Ngoài ra, trong chuỗi các hoạt động tại lễ hội trái cây Long Khánh, Ban tổ chức còn triển khai hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng và quản lý mã số vùng trồng cây sầu riêng trên địa bàn TP Long Khánh”; Chương trình “Kết nối giao thương, xúc tiến tiêu thụ trái cây và các nông sản”… tổ chức các hội thi “Vườn cây kiểu mẫu”; “Gian hàng trái cây, nông sản tiêu biểu”…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.