Nhóm tàu sân bay TQ tiến vào Thái Bình Dương, có thể tập trận ở Biển Đông

(PLO)- Hạm đội bốn tàu Trung Quốc với sự dẫn đầu của tàu sân bay Liêu Ninh đã vượt qua eo biển Miyako tiến vào Thái Bình Dương để tiến hành tập trận.

Tờ South China Morning Post ngày 19-12 đưa tin hạm đội tàu Trung Quốc với sự dẫn đầu của tàu sân bay Liêu Ninh mới đây đã vượt qua eo biển Miyako tiến vào Thái Bình Dương để thực hiện tập trận trên biển.

Các nhà phân tích quốc phòng nhận định cuộc tập trận diễn ra khi các tàu sân bay Mỹ đang ở khu vực Ấn Độ Dương cũng như trở về cảng nhân dịp Giáng sinh và Năm mới, diễn biến cho thấy hải quân Trung Quốc vẫn trong trạng thái đề phòng.

Tàu sân bay Liêu Ninh. Ảnh: AFP / GETTY IMAGES

Trong thông cáo báo chí ngày 18-12, Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật cho biết đã phát hiện hạm đội bốn tàu hải quân trung Quốc hôm 16-12 đã vượt vùng biển giữa đảo Okinawa và đảo Miyako đi về phía nam để tiến vào Thái Bình Dương.

Hạm đội này gồm tàu sân bay Liêu Ninh, tàu khu trục Type 055 Nanchang, khinh hạm Type 054A Rizhao và tàu tiếp liệu Type 901 Hulunhu. 

Tờ Thời báo Hoàn cầu dẫn thông cáo cho biết trong quá trình này, nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận cất và hạ cánh trực thăng trên tàu ở biển Hoa Đông và Thái Bình Dương, đồng thời tổ chức các cuộc tập trận cất và hạ cánh máy bay chiến đấu trên tàu ở Thái Bình Dương.

Các tàu chiến và máy bay chiến đấu của Nhật, gồm cả tàu khu trục chở trực thăng Izumo, đang nỗ lực theo dõi chuyển động của các tàu Trung Quốc.

South China Morning Post dẫn lời chuyên gia quân sự Đài Loan Lu Li-Shih nhận định đội hình tàu chiến trên chưa phải là một nhóm tác chiến tàu sân bay toàn diện, song có khả năng sẽ có ít nhất một tàu nữa tham gia hạm đội để tập trận.

Trước đó, hải quân Nhật hôm 14-12 cho biết đã phát hiện một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Type 054D Xiamen của Trung Quốc cũng đi theo hải trình tương tự và tiến vào Thái Bình Dương.

Theo ông Lu, nhiều khả năng tàu chiến này sẽ tham gia cuộc tập trận.

Thời báo Hoàn cầu dẫn lời các chuyên gia quân sự nhận định nhóm tàu chiến Trung Quốc có thể tập trận gần đảo Đài Loan hay tại Biển Đông.

Tờ báo dẫn các báo cáo trước đó nhận định tàu Liêu Ninh có thể tiến hành hoạt động huấn luyện tại Biển Đông.

Hồi tháng 4-2020, tàu sân bay Liêu Ninh đã tiến hành một cuộc diễn tập xuyên khu vực, băng qua eo biển Miyako và kênh Bashi vào Biển Đông để tập trận.

Vào thời điểm đó, người phát ngôn của hải quân Trung Quốc – ông Cao Tú Thành (Gao Xiucheng) - cho biết hải quân nước này sẽ “tiếp tục thường xuyên tổ chức các cuộc huấn luyện và tập trận tương tự”.

Bối cảnh của cuộc tập trận

Động thái trên của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh hai nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ tuần tra Thái Bình Dương đã ngừng hoạt động trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới.

Theo Viện Hải quân Mỹ, tàu sân bay USS Ronald Reagan đã trở về cảng ở TP. Yokosuka, Nhật, trong khi tàu sân bay USS Carl Vinson đang ở Ấn Độ Dương ngoài khơi bờ biển phía tây bắc Úc.

Chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh Zhou Chenming bình luận: “Quân đội Trung Quốc sẽ không buông lơi trong việc triển khai quân sự và các cuộc tuần tra thường xuyên xung quanh Đài Loan”.

Ông Zhou cũng cho rằng Bắc Kinh lo ngại về sự tương tác ngày càng tăng giữa các nghị sĩ và quan chức Mỹ với Đài Loan và sẽ tìm cách tăng cường an ninh ở eo biển Đài Loan.

Hồi đầu tháng, South China Morning Post tiết lộ tàu sân bay trực thăng Type 075 thứ hai của Trung Quốc dự kiến sẽ được triển khai cho Chiến khu Đông bộ, cơ quan giám sát eo biển Đài Loan, động thái được cho sẽ cung cấp cho các đơn vị tiền phương một nền tảng tấn công mạnh mẽ.

Tuần trước, đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin chiếc Type 075 đầu tiên được biên chế cho Chiến khu Nam bộ đã đạt khả năng hoạt động ban đầu - yêu cầu cơ bản đối với các tàu chiến được triển khai.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.