Nhóm tàu sân bay Mỹ đang ở ngoài khơi Triều Tiên, chuẩn bị tập trận với Nhật

(PLO)-  Hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hoạt động ở ngoài khơi bán đảo Triều Tiên, chuẩn bị tập trận với Nhật.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi truyền thông Hàn Quốc đưa tin nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln được triển khai ở ngoài khơi nước này, một quan chức Mỹ xác nhận nhóm tàu này đang hoạt động ở vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên và chuẩn bị tập trận với Nhật, hãng tin Reuters cho hay.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin giấu tên cho biết tàu USS Abraham Lincoln sẽ hoạt động ở ngoài khơi bán đảo Triều Tiên trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 ngày.

Ngay sau thông tin của Yonhap, hãng tin Reuters dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên cho biết nhóm tàu hiện đang ở biển Nhật Bản (Đông Hải) để tập trận với các lực lượng Nhật nhằm giữ vững cam kết an ninh với các đồng minh và đối tác trong khu vực. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các quan chức Mỹ ngày càng lo ngại rằng Triều Tiên có thể thực hiện một vụ thử hạt nhân dưới lòng đất trong những ngày tới.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln ở TP San Diego, Mỹ hôm 3-1-2022. Ảnh: REUTERS
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln ở TP San Diego, Mỹ hôm 3-1-2022. Ảnh: REUTERS

Hôm 11-4, trả lời báo chí Hàn Quốc, một phát ngôn viên của Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) cho biết lực lượng này sẽ không đưa ra bình luận về các cuộc tập trận đã lên kế hoạch hoặc các cuộc diễn tập đang diễn ra.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay đang ở trong vùng biển quốc tế nhưng không cung cấp các chi tiết cụ thể khác.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017 một nhóm tác chiến tàu sân bay được triển khai đến vùng biển giữa Hàn Quốc và Nhật. Vào năm 2017, các tàu sân bay của Mỹ là USS Ronald Reagan, Theodore Roosevelt và Nimitz, cùng các tàu tác chiến khác được triển khai nhằm gửi đi thông điệp rắn với Triều Tiên khi nước này tiến hành thủ vũ khí và tên lửa.

Trước đó, Triều Tiên đã chỉ trích các cuộc tập trận của quân đội Mỹ là một sự chuẩn bị cho chiến tranh, đồng thời cho rằng các cuộc tập trận này làm gia tăng căng thẳng các bên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.