Nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh đến Biển Đông

(PLO)- Bất chấp sự phản đối và lời cảnh báo từ phía Trung Quốc, tàu sân bay Queen Elizabeth cùng với nhóm tàu tấn công của Hải quân Hoàng gia Anh đã tiến vào Biển Đông hôm 27-7.

Trang thông tin UK Defence Journal hôm 27-7 cho biết tàu chiến lớn nhất của Hải quân Hoàng gia Anh, tàu sân bay Queen Elizabeth, cùng với nhóm tàu tấn công đã tiến vào Biển Đông, bất chấp các cảnh báo từ Trung Quốc.

Theo đó, HMS Queen Elizabeth được một tàu ngầm và sáu tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh, cùng một tàu khu trục của Hải quân Mỹ và một tàu khu trục nhỏ của Hà Lan hộ tống.

Con tàu HMS Queen Elizabeth cũng mang theo tám tiêm kích tàng hình đa năng F-35B Lightning II, bốn phi đội tấn công hàng hải Wildcat, bảy trực thăng chống ngầm Merlin Mk2 và ba trực thăng biệt kích Merlin Mk4 ở trên boong.

Mỹ, Anh và Úc đã thường xuyên tiến hành các chiến dịch thực thi tuần tra tự do hàng hải (FONOP) để chống lại các động thái nhằm "hạn chế quyền tiếp cận các vùng biển một cách bất hợp pháp”.

Theo tờ Newsweek, cả Mỹ và Anh trước đây đều khiến Trung Quốc phẫn nộ khi tiến hành FONOP ở khu vực Biển Đông để khẳng định quyền tự do hàng hải tại vùng biển này.

Tàu chiến lớn nhất của Hải quân Hoàng gia Anh, tàu sân bay HMS Queen Elizabeth. Ảnh: NEWSWEEK

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth, cùng với nhóm tàu tấn công của Anh, sẽ đến Nhật vào tháng 9 để tham gia các cuộc tập trận chung với Lực lượng Phòng vệ Nhật.

Ngày 20-7, Anh công bố kế hoạch triển khai thường trực một đội tàu hải quân đi qua Biển Đông vào cuối năm nay, sau khi nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đến Nhật và rời đi.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng hai nước, động thái này nhằm đối phó các hoạt động của tàu Trung Quốc trong khu vực.

Biển Đông là một tuyến đường thủy chiến lược. Một phần ba lưu lượng vận tải biển trên thế giới đi qua khu vực này. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền trái phép gần như khắp Biển Đông, cáo buộc việc các nước đưa tàu chiến đến khu vực làm leo thang căng thẳng.

Chính quyền Bắc Kinh đã và đang thực hiện trái phép các hoạt động xâm nhập, đánh chìm tàu nước ngoài, xây dựng các đảo nhân tạo mới và sử dụng tàu cá để làm lực lượng dân quân biển ở Biển Đông. Hành động này đã vấp phải sự chỉ trích của các nước trong khu vực lẫn các quốc gia phương Tây.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.