Nhờ kiểm soát dịch COVID-19, nguồn cung thuốc lá lậu giảm

(PLO)- Các đối tượng dùng xe thuê và luôn thay đổi biển số giả để tránh sự chú ý của lực lượng chức năng.

Hiệp hội thuốc lá Việt Nam cho biết, những tháng đầu năm 2020, lực lượng chức năng bắt giữ 4.002 vụ buôn lậu thuốc lá, giảm 361 vụ so với cùng kỳ. Lượng thuốc lá nhập lậu bị tịch thu gần 5,4 triệu gói, tăng 2.8 triệu gói so với cùng kỳ.

So với những năm trước số vụ vi phạm bị bắt giữ về buôn lậu thuốc lá tuy có giảm nhưng thuốc lá lậu luôn là mặt hàng "nóng”. Các đối tượng thường hoạt động vào ban đêm, giờ nghỉ trưa và cất chung với hàng hóa sản xuất trong nước hợp pháp để tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.

Để đưa thuốc lá lậu vào nội địa, đối tượng dần chuyển sang vận chuyển bằng xe du lịch 4-7 chỗ, với số lượng từ 4.000-15.000 gói. Các đối tượng dùng xe thuê và luôn thay đổi biển số giả để tránh sự chú ý của lực lượng chức năng.

Nếu vận chuyển trót lọt từ biên giới vào nội địa, đối tượng sẽ lời từ 8.000-15.000 đồng/cây. Ngoài Jet, Hero chiếm 80-90% tổng lượng thuốc lá lậu nhập vào Việt Nam, thuốc lá lậu còn có các nhãn hiệu như 555, Messi, Scott…

Theo hiệp hội thuốc lá Việt Nam thời điểm tháng 3, tháng 4 do diễn biến của dịch COVID-19, các lực lượng chức năng như Bộ đội biên phòng, Hải quan tăng cường kiểm soát chặt đường mòn lối mở, các tuyến dọc biên giới Việt Nam-Campuchia nên nguồn cung thuốc lá ngoại nhập lậu bị hạn chế.

Tuy nhiên, thông tin từ các lực lượng chức năng trong tháng 6 và những tháng cuối năm buôn lậu thuốc lá sẽ phức tạp trở lại. Do nhu cầu tiêu thụ, giá cả còn chênh lệch lớn nên các đối tượng tranh thủ thời cơ thuận lợi để vận chuyển qua biên giới, đưa sâu vào nội địa tiêu thụ.  

Ngày 29-4 Đoàn công tác Văn phòng Thường trực BCĐ 389 quốc gia đến Kiên Giang để nắm tình hình và động viên chiến sĩ bị thương 

Trước đó, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 (BCĐ) quốc gia cho biết, rạng sáng 28-4, tổ trực chốt phòng chống COVID-19 đang làm nhiệm vụ gần cột mốc 314 (phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên) khu vực tiếp giáp biên giới Việt Nam và Campuchia phát hiện khoảng 200 đối tượng vừa vác vừa đẩy các bè thuốc lá, khoảng 250 thùng đi từ hướng biên giới vào gần vị trí của chốt trực.

Tổ trực phát tín hiện về Đồn yêu cầu chi viện để ngăn chặn, khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng và Cảnh sát cơ động được tăng cường lên hỗ trợ.

Tuy nhiên, khoảng 100 người trong nhóm vác, đẩy hàng lậu đã dùng gậy gộc, dao sắc, nhọn, đá cục mang sẵn xông vào đội hình của lực lượng làm nhiệm vụ để chống trả.

Các đối tượng cướp lại bốn thùng thuốc và đẩy tất cả số thuốc lá trên đường vận chuyển về lại bên kia biên giới. Hậu quả một số cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ bị thương.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, Văn phòng Thường trực BCĐ 389 quốc gia báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng BCĐ 389 và Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 389, Bộ trưởng Bộ Tài Chính cử đoàn công tác đến Kiên Giang. Chiều 29-4 Đoàn làm việc với BCĐ 389 tỉnh Kiên Giang và thăm hỏi, động viên các đồng chí bị thương đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh này. 

Nhận thấy đây là vụ việc vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, chống người thi hành công vụ. Đối tượng hoạt động có tổ chức, chuyên nghiệp, liều lĩnh gồm nhiều đối tượng người Việt Nam và nước ngoài tham gia.

Để xử lý nghiêm, không tái diễn các vụ việc tương tự, Văn phòng Thường trực BCĐ 389 quốc gia đã báo cáo, đề xuất Trưởng BCĐ 389 quốc gia Trương Hòa Bình xử lý vụ việc này.

Ngày 29-4, Công an thành phố Hà Tiên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và tiến hành điều tra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.