Nhiều thi thể người nhập cư phân hủy trong container phân bón

(PLO)- Bác sĩ pháp y Pablo Lemir cho biết phân bón trong container đã khiến quá trình phân hủy diễn ra nhanh hơn.
Các nhà chức trách Paraguay cho biết vừa phát hiện được bảy thi thể đang phân hủy nặng bên trong một lô hàng phân bón rời khỏi Serbia cách đây ba tháng, ABS-CBN news đưa tin.

Công tố viên Marcelo Saldivar cho biết đây có thể là thi thể của những người nhập cư trái phép, trốn trong lô phân bón nhưng sau đó không thoát ra được.  Container hàng này đã rời Serbia vào ngày 21-7. Sau đó, nó đã đi qua Croatia - nơi được cho là điểm đến dự kiến của những người nhập cư, trước khi qua Ai Cập, Tây Ban Nha, Argentia để cuối cùng cập cảng sông ở ngoại ô thủ đô Asuncion của Paraguay.

Các thi thể được phát hiện vào ngày 23-10, khi nhân viên của công ty mua phân bón kiểm tra lô hàng.

Nhiều thi thể người nhập cư phân hủy trong container phân bón ảnh 1
Các chuyên gia kiểm tra các thi thể. Ảnh: REUTERS

Ông Saldivar cho biết tất cả các nạn nhân đều là người lớn. Hai trong số nạn nhân có giấy tờ tùy thân, cho thấy họ là người Morocco. Các nhà điều tra cũng tìm thấy biên lai của một công ty taxi Serbia. Điều này cho thấy họ đã vào container từ cảng Serbia.

“Chúng tôi nghĩ rằng có thể họ đã lên kế hoạch nhập cảnh trái phép vào một quốc gia gần Serbia, nhưng họ đã không tính toán về đoạn đường mà lô hàng sẽ đi qua và cả việc họ không thể sống sót đi đến hết chặn đường. Lương thực họ mang theo gồm có bánh quy, nước đóng chai, thực phẩm đóng hộp đủ dùng trong 72 giờ" - ông Saldivar cho biết.

Cảnh sát cũng tìm thấy các túi quần áo và một lỗ thông gió trong khu vực thùng chứa nơi các thi thể được tìm thấy. Các thi thể đều đã phân hủy, chỉ còn lại xương và tóc. Bác sĩ pháp y Pablo Lemir cho biết phân bón trong container đã khiến quá trình phân hủy diễn ra nhanh hơn.
Hiện lực lượng chức năng Paraguay đang nỗ lực để xác định danh tính các nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.