Nhiều nước EU kêu gọi phân bổ đồng đều người tị nạn Ukraine sang các thành viên

(PLO)- Một số nước EU kêu gọi phân bổ đồng đều người tị nạn Ukraine giữa các quốc gia thành viên, trong khối khi số người Ukraine sơ tán sang nước ngoài lên tới gần bốn triệu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc thông báo hơn 10 triệu người Ukraine đã buộc phải sơ tán khỏi vùng chiến sự và khoảng 3,8 triệu người di tản ra nước ngoài kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước này hôm 24-2. 

Dòng người Ukraine đi sơ tán. Ảnh: Thomas Peter/REUTERS

Đa số người Ukraine di tản ra nước ngoài chọn đến Ba Lan (khoảng 2,3 triệu người). Bên cạnh đó, Romania, Slovakia và Hungary cũng ghi nhận số lượng lớn người tị nạn Ukraine. Đa phần trong dòng người tị nạn là trẻ em và phụ nữ, hãng tin Reuters đưa tin ngày 28-3.

Đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo được đánh giá là nghiêm trọng nhất châu Âu từ khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, các quốc gia châu Âu đã đưa ra nhiều giải pháp, thực hiện nhiều nỗ lực để giúp đỡ những người tị nạn Ukraine.

Tại cuộc họp các bộ trưởng nội vụ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) hôm 28-3, Đức đã kêu gọi sự phân bổ đồng đều số lượng người tị nạn Ukraine tại EU.

“Chúng ta cần tích cực phân bổ dòng người tị nạn trong EU và thể hiện sự đoàn kết bằng cách đón nhận người tị nạn” - Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser phát biểu.

Theo số liệu dựa trên quy mô dân số và số lượng người tị nạn của cơ quan điều hành của EU, các quốc gia như Ba Lan, Áo và Cộng hòa Czech đang chịu áp lực rất lớn. 

Trong khi đó, phía Đức - quốc gia lớn nhất EU với dân số 38 triệu người, cho biết nước này đã đăng ký hơn 270.000 người tị nạn Ukraine, so với Pháp - quốc gia lớn thứ hai trong khối, chỉ mới tiếp nhận 30.000 người Ukraine.

Tây Ban Nha đón khoảng 25.000 người tị nạn Ukraine, trong khi một số nước nhỏ hơn như Áo và Lithuania đã tiếp nhận 35.000 người. Cộng hòa Czech cũng là điểm đến của khoảng 300.000 người Ukraine, chiếm khoảng 3% dân số của nước này.

“Làn sóng [tị nạn] là rất lớn và chúng ta cần phải lường trước rằng điều này vẫn chưa kết thúc. Chúng ta giờ đây phải dựa vào sự đoàn kết của các quốc gia EU khác” - Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Czech Vit Rakusan nêu ý kiến.

Cũng tại cuộc họp trên, các bộ trưởng nội vụ đã thảo luận về việc chia sẻ thông tin, đồng bộ hóa dữ liệu cũng như việc di chuyển dòng người tị nạn xa hơn về vùng phía tây châu Âu. 

Ba Lan, Cộng hòa Czech và Lithuania kêu gọi hỗ trợ tài chính, trong khi các nước thành viên EU khác nhấn mạnh người tị nạn phải được đăng ký hợp lệ khi đến EU để các quốc gia chuẩn bị trường học, nơi ở cần thiết cũng như vì lý do an ninh.

Ủy viên phụ trách các vấn đề nội vụ của EU Ylva Johansson cho biết cảnh sát cần kiểm tra và đăng ký kỹ lưỡng những người nhận trách nhiệm đón người tị nạn để giảm nguy cơ buôn lậu người hoặc bóc lột tình dục.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.