Nhiều nhóm cực hữu đe doạ phá lễ nhậm chức của ông Biden

(PLO)- Nhiều đối tượng được cho là có liên quan đến các nhóm cực hữu tuyên bố sẽ can thiệp, kích động bạo loạn hôm ông Joe Biden nhậm chức 20-1. 

Hãng tin Bloomberg ngày 10-1 cho hay nhiều nhóm cực hữu đã lên tiếng khẳng định sẽ lên kế hoạch gây rối lễ nhậm chức của Tổng thống tân cử Joe Biden - vốn sẽ diễn ra trong 10 ngày tới. 

"Nhiều người trong chúng tôi sẽ quay lại vào ngày 20-1, mang theo vũ khí để thể hiện sự quyết tâm của người dân. Chúng tôi sẽ đến đó với một số lượng mà không một quân đội hay cơ quan cảnh sát nào có thể sánh được" - một người dùng mạng xã hội Parler thường xuyên đăng các bài viết có liên quan tới nhóm cực đoan QAnon, viết.

Các đối tượng cực đoan tràn vào toà nhà Quốc hội đập phá hôm 6-1. Ảnh: REUTERS

Theo Bloomberg, Parler, Telegram và TheDonald.win cũng là ba trong số các nền tảng mạng xã hội thường xuyên được các nhóm cực hữu sử dụng để lên kế hoạch tập hợp người tham gia cuộc biểu tình bạo loạn ngày 6-1.

"Dư luận kịch liệt lên án cuộc biểu tình hôm 6-1 nhưng chắc chắn sẽ có những nhóm cánh hữu coi những gì xảy ra là một thành công" - chuyên gia an ninh John Scott-Railton thuộc ĐH Toronto (Canada) bình luận.

Một người sử dụng nền tảng TheDonald.win viết: "Hiệp hai sẽ bắt đầu vào ngày 20-1, lần này chúng tôi sẽ không thương tiếc. Tôi thậm chí không quan tâm đến việc giúp ông Trump tiếp tục nắm quyền. Tôi chỉ quan tâm đến chiến tranh".

Theo đài CNN, mạng xã hội những ngày gần đây tràn lan những lời kêu gọi bạo lực như "Hoặc Trump, hoặc chiến tranh. Thế thôi" hay "Nếu bạn không biết cách dùng súng: Bạn cần học. Ngay bây giờ" hoặc "Chúng tôi sẽ xông vào các tòa nhà chính phủ... yêu cầu kiểm lại phiếu".

Bình luận về hiện tượng trên, GS Megan Squire thuộc ĐH Elon (Mỹ) chia sẻ bà lo ngại việc ông Trump tuyên bố không tới dự lễ nhậm chức của ông Biden sẽ càng khiến những kẻ cực đoan có thể muốn nhắm đến ông Biden.

"Hôm 6-1, họ đã thể hiện rằng họ sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả xông vào toà nhà Quốc hội. Đến ngày 20-1, không thể biết được mọi chuyện sẽ còn leo thang đến mức nào nữa" - bà Squire nhận định. 

Theo kế hoạch, lễ nhậm chức của ông Biden sẽ diễn ra vào ngày 20-1 bên ngoài toà nhà Quốc hội. Dù quy mô lễ nhậm chức được thu hẹp nhưng nhiều người vẫn lo ngại về nguy cơ an ninh như biểu tình bạo loạn. giới chức Mỹ cũng đã lên kế hoạch dựng các hàng rào xung quanh để đảm bảo an toàn cho ông Biden. 

Trong khi đó, Lầu Năm Góc dự kiến triển khai hơn 5.000 thành viên lực lượng vệ binh quốc gia từ một số bang lân cận tới Washington D.C. vào ngày 20-1, bổ sung vào lực lượng 1.000 vệ binh quốc gia ở thủ đô.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.