Nhiều nhà bán bán lẻ xăng dầu ở Sóc Trăng không mua được hàng

(PLO)- Thị trường xăng dầu tỉnh Sóc Trăng phụ thuộc vào nguồn cung của các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu ngoài tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Sóc Trăng vừa có công văn gửi Bộ Công Thương kiến nghị chỉ đạo trong điều hành xăng dầu.

Theo UBND tỉnh Sóc Trăng, tình trạng khan hiếm nguồn cung xăng dầu cục bộ đang xảy ra trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, những ngày đầu tháng 10, nhiều doanh nghiệp (DN) bán lẻ xăng dầu không mua được hàng.

Theo kết quả kiểm tra, giám sát của lực lượng chức năng, các cửa hàng bán lẻ này đã đặt hàng với thương nhân cung ứng nhưng chưa được cấp hàng, không có tình trạng găm hàng chờ nâng giá, trục lợi.

Cuối tháng 8, lực lượng QLTT giám sát, làm việc với các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Cục QLTT tỉnh Sóc Trăng

Cuối tháng 8, lực lượng QLTT giám sát, làm việc với các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Cục QLTT tỉnh Sóc Trăng

Ngày 11-10, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với các thương nhân phân phối trên địa bàn tỉnh.

Đại diện các thương nhân phân phối cho biết thời gian qua hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Thị trường xăng dầu tỉnh Sóc Trăng phụ thuộc vào nguồn cung của các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu ngoài tỉnh. Tuy nhiên, nguồn cung từ thương nhân đầu mối rất hạn chế.

Ngoài ra, giá xăng dầu biến động bất thường khiến mức chiết khấu thấp, có khi bằng 0 đồng, chưa tính chi phí vận chuyển, các chi phí hoạt động. Các cửa hàng bán lẻ liên tục thua lỗ và gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động.

Để khắc phục tình trạng thiếu xăng dầu cục như thời gian qua, UBND tỉnh Sóc Trăng đề xuất Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ ngành nghiên cứu, tính toán lại giá cơ sở cho phù hợp với thực tế, đảm bảo hài hòa lợi ích của thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, DN bán lẻ và người dân…

Đối với tỉnh Sóc Trăng, dự kiến nguồn cung đến cuối năm còn khó khăn. Theo đó, tỉnh kiến nghị Bộ Công Thương có ý kiến với các công ty là thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu tăng sản lượng phân bổ cho thị trường Sóc Trăng để đảm bảo nhu cầu tiêu thụ đến cuối năm 2022 là 75.000 m3.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.