Nhiều người Ukraine trốn nghĩa vụ, bỏ chạy sang Nga

(PLO) - Những người đàn ông của đất nước Ukraine đã bắt đầu đi ra nước ngoài một cách ồ ạt để tìm kiếm công ăn việc làm và né tránh các chiến dịch vận động của chính phủ hiện nay.
Trốn nghĩa vụ tràn lan
Ngày 27-1, tờ báo Vesti cho biết: "Toàn bộ những người trong làng đã đặt vé xe buýt và tiễn những người đàn ông trong làng đi xa nhất có thể". Các chuyên gia nghiên cứu nguồn nhân lực cũng đã ghi nhận hiện tượng dân cư Ukraine ngày càng quan tâm đến cơ hội tuyển dụng việc làm tại nước ngoài.

Bà Natalya đến từ Zaporizhia (Đông Nam Ukraine) đã đưa con trai của mình đến Nga cách đây vài tháng. Tờ Vesti thuật lại lời của người phụ nữ cho biết, bà còn tiễn cả người chồng sang Nga vào tuần vừa qua. Trong khi đó, những người đàn ông từ khu vực phía Tây đã rời khỏi đất nước để đi đến Ba Lan và Hungary.

 Ukraine đang tăng số lượng người nhập ngũ (Ảnh: Itar-Tass)

Ủy ban quân sự thành phố tại thủ đô Kiev liên tục phàn nàn về tình hình trốn tránh nghĩa vụ quân sự tại nước này. Theo tờ Vesti, “Ủy ban quân sự hiện đang bàn giao danh sách những đối tượng bỏ trốn ra tòa án và đang cố gắng hạn chế việc đi lại của họ”.

Cơ quan chính quyền thân Kiev tại khu vực Lugansk mới đây đã ban hành lệnh cấm những người đàn ông trong độ tuổi 18-60 rời khỏi vùng lãnh thổ do dân quân kiểm soát và trốn ra nước ngoài mà không có sự cho phép của Ủy ban quân sự địa phương.
Vào ngày 26-1 vừa qua, Hội đồng thành phố Belgorod-Dnestrovsky tại khu vực Odessa đã công bố lệnh cấm đối đối với lính dự bị không được rời khỏi lãnh thổ nơi đây.

Kế hoạch huy động lính dự bị lần thứ tư ở Ukraine đã bắt đầu vào ngày 20–1. Chính quyền dự kiến sẽ lên kế hoạch huy động nhập ngũ thêm hai lần khác vào tháng 4 và tháng 6 sắp tới.

 Chiến sự miền Đông Ukraine đang ngày càng căng thẳng (Ảnh: RT)

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine ông Stepan Poltorak, khoảng 104.000 người có thể sẽ được kêu gọi tham gia nghĩa vụ quân sự trong năm 2015.

Tham mưu trưởng quân đội Ukraine Vladimir Talalay khẳng định nếu phát hiện bất cứ ai đào ngũ không phép, người đó sẽ phải đối mặt với bản án 2-5 năm tù. Họ cũng sẽ cho gọi những người phụ nữ độ tuổi 25 - 50 vào quân đội, nếu cần thiết.
Nga “giang tay” cứu giúp

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga có khả năng sẽ gia hạn thời gian lưu trú cho những người đàn ông Ukraine trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự trên lãnh thổ của nước này.

 Nga sẽ gia hạn thời gian lưu trú cho người "di tản" từ Ukraine (Ảnh minh họa)

Trong một cuộc gặp gỡ với các sinh viên Trường Đại học Tài nguyên khoáng sản Gornyi vào ngày 26 – 1, ông Putin chia sẻ: "Rất nhiều người không muốn chính quyền gọi tên mình để huy động lực lượng. Họ đang cố gắng di chuyển sang Nga và chờ đợi. Theo lý, họ đã làm một việc rất đúng đắn bởi vì họ đã bị ép buộc một cách quá đáng".

Đồng thời, vị tổng thống nói rằng cư dân Ukraine tạm trú sẽ không thể ở lại Nga lâu hơn thời gian mà luật pháp cho chép.
Ông Putin khẳng định: "Theo một đạo luật mới, người dân Ukraine không thể trú lại Nga trong hơn 30 ngày. Những ngày sau đó, họ buộc phải quay trở về quê hương. Đó là lý do tại sao tôi mong muốn nước Nga cần phải thay đổi một số điều luật cụ thể để giúp đỡ họ".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.