Nhiều nạn nhân khủng bố Pháp là người nước ngoài

(PLO)- Các quốc gia Đức, Mỹ, Anh, Úc, Trung Quốc đều có nạn nhân thiệt mạng và bị thương trong vụ khủng bố này.

Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở TP Nice (Pháp) trong ngày Quốc khánh Pháp 14-7 là 84 người. Báo The Local (Pháp) cho biết số người bị thương tới khoảng 100 người, 18 người đang nguy kịch.

Trong 84 nạn nhân thiệt mạng có nhiều người Hồi giáo và hàng chục trẻ em, The Local dẫn thông tin từ cựu thị trưởng TP Nice Christian Estrosi.

Nạn nhân đầu tiên của vụ khủng bố xe tải này là bà Fatima Charrihi, người Hồi giáo, chết ngay tại hiện trường khi bị xe tông dù các con bà đi cùng cố sức cứu mẹ. Theo chị Hamza, con gái bà Fatima Charrihi, mẹ chị không phải là nạn nhân Hồi giáo duy nhất vì chị nhận thấy có rất nhiều thi thể đội khăn trùm đầu.

Nhiều trẻ em đã trở thành nạn nhân vì thời điểm vụ khủng bố xảy ra hiện trường có rất nhiều trẻ em được gia đình đưa đi chiêm ngưỡng bắn pháo hoa mừng Quốc khánh.

Ông Christian Estrosi cho biết trong số nạn nhân có một quan chức cảnh sát của TP Nice, thiệt mạng khi đi xem pháo hoa cùng gia đình.

Hai nạn nhân người Mỹ: cha Sean Copeland 52 tuổi cùng con trai Brodie 10 tuổi

Hai nạn nhân người Mỹ: cha Sean Copeland 52 tuổi cùng con trai Brodie 10 tuổi ở bang Texas. (Ảnh: THE LOCAL)

Trong số nạn nhân cũng có nhiều người nước ngoài vì lễ Quốc khánh Pháp thu hút rất nhiều du khách.

Đức có ba công dân thiệt mạng, đó là một thầy giáo và hai sinh viên từ Berlin sang du lịch nhân dịp kết thúc năm học. Hai sinh viên nữa của Đức bị thương. Bộ Ngoại giao Đức lo ngại trong danh sách nạn nhân sẽ còn nhiều công dân Đức, vì dịp này nhiều trường học ở Đức tổ chức đưa học sinh sang TP Nice du lịch.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby xác nhận có hai cha con ở bang Texas (Mỹ) thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố này. Đó là anh Sean Copeland 52 tuổi cùng con trai Brodie 10 tuổi. Vợ và hai con nữa của anh Sean Copeland cũng có mặt ở hiện trường nhưng thoát được thảm kịch này.

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson xác nhận một công dân Anh bị thương. Úc có ba công dân bị thương, theo Ngoại trưởng Úc Julie Bishop.

Trung Quốc cũng có hai công dân bị thương trong thảm kịch khủng bố này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.