Nhiều mô hình hiệu quả cho ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu

(PLO)- Chương trình "Mekong Xanh" đã chọn gần 30 mô hình hiệu quả, được các chuyên gia đánh giá cao, có 17 mô hình để trao kinh phí hỗ trợ.

Ngày 22-11, tại Cần Thơ, báo Tuổi Trẻ tổ chức Hội thảo Hướng đến phát triển đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và gala tổng kết chương trình MeKong Xanh với sự tham gia của đại diện Bộ NN&PTNT, lãnh đạo các tỉnh thành ĐBSCL, các chuyên gia trong và ngoài nước.

Nhiều mô hình hiệu quả cho ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu ảnh 1

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia thảo luận xoay quanh việc triển khai Nghị quyết số 120, những khó khăn vướng mắc cũng như đề xuất các hướng tháo gỡ các nội dung chính sách nhanh chóng đi vào thực tế, hiệu quả. Chương trình đánh giá những hiệu quả của hàng chục mô hình kinh tế ứng phó với biến đổi khí hậu tại các tỉnh. Từ đó góp phần nhân rộng, nâng cao giá trị nông sản, phát triển bền vững.

Nhiều mô hình hiệu quả cho ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu ảnh 2
Các đại biểu tham quan triển lãm mô hình Mekong Xanh 

Chương trình "Mekong xanh" chính thức được triển khai từ tháng 1-2018 với nhiều hoạt động truyền thông và sự kiện, hoạt động xã hội mang tên "Cùng xây cuộc sống xanh". Hoạt động nhằm tìm kiếm những mô hình chuyển đổi kinh tế trước những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cũng như chọn ra được gần 30 mô hình hiệu quả, được các chuyên gia đánh giá cao. Ban tổ chức đã khảo sát, tham quan và chọn 17 mô hình để trao kinh phí hỗ trợ. 

Liên tiếp 24 số báo chuyên trang "Mekong xanh" là kênh thông tin chính thống truyền tải trực tiếp các nội dung của vùng ĐBSCL đến lãnh đạo các cấp, các bộ ban ngành Trung ương và địa phương nhằm có cơ sở định hình các chính sách vĩ mô phù hợp và triển khai thực hiện có hiệu quả trong thực tế.

Cùng với các buổi tọa đàm xoay quanh chủ đề phát triển nguồn nhân lực ĐBSCL và những giải pháp ứng phó hạn mặn đã có nhiều giải pháp thiết thực, hiến kế tháo gỡ các khó khăn nổi cộm của vùng. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.