Nhiều dự án công nghệ ở Việt Nam thu hút được cả 100 triệu USD

(PLO)-  Tại Triển lãm và Hội nghị công nghệ lớn nhất Châu Á - Thái Bình Dương, một số Quỹ đầu tư đã rót vốn 100.000-10 triệu USD, thậm chí đến hàng trăm triệu USD cho mỗi dự án.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Triển lãm và Hội nghị công nghệ lớn nhất Châu Á-Thái Bình Dương năm 2023 (NEAR APAC) lần đầu tiên do Việt Nam đăng cai đã bế mạc vào chiều tối 10-11. Ban tổ chức cho biết riêng chương trình gọi vốn 1:1 giữa startup Việt Nam và Quỹ đầu tư đạt được kết quả tích cực.

Theo đó, có gần 40 phiên gọi vốn giữa 10 quỹ đầu tư quốc tế và Việt Nam như Press Start Capital, Jungle Ventures, Son Tech Investment…với hơn 30 startup lĩnh vực công nghệ Web3 trong đó có các dự án startup liên quan về logistics, truy xuất nguồn gốc…rất được quan tâm.

Bên lề hội nghị sinh viên tham gia cuộc thi hackathon& Code Challenge với giải thưởng 2,7 tỉ đồng. Ảnh: TÚ UYÊN

Bên lề hội nghị sinh viên tham gia cuộc thi hackathon& Code Challenge với giải thưởng 2,7 tỉ đồng. Ảnh: TÚ UYÊN

Ông Phạm Văn Hưởng, Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư GFI, cho biết các phiên gọi vốn diễn ra thành công và gần một nửa trong số đó tiếp tục liên hệ và thảo luận sâu hơn trong việc hợp tác.

“Tùy chiến lược cũng như các Quỹ đầu tư đánh giá mức độ tiềm năng của dự án để rót vốn chứ không giới hạn mức vốn đầu tư. Tuy nhiên, trung bình tại thị trường Việt Nam một số Quỹ đầu tư đã rót vốn 100.000-10 triệu USD/dự án hoặc cả 100 triệu USD, thậm chí cao hơn là điều rất bình thường trong thị trường này. Thực tế tại Việt Nam có dự án đã gọi vốn đến 159 triệu USD” - ông Hưởng nói.

Theo ông Hưởng, chương trình nhằm tạo cơ hội cho các startup công nghệ Web3 được trao đổi với các nhà đầu tư lớn tại Việt Nam và khu vực APAC về nhu cầu, phương thức vận hành vốn, xây dựng mạng lưới startup chuyên nghiệp với nhà đầu tư và các khách hàng tiềm năng…

Qua đó, mở rộng mạng lưới khởi nghiệp Web3 nói chung và Việt Nam nói riêng. Đồng thời được xem là bước khởi đầu tốt khẳng định tiềm năng phát triển công nghệ Web3 Việt Nam với thế giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.