Nhiều đội tuyển có thể cử đội hình B tham dự AFF Cup 2024

(PLO)- Một vài CLB đã tuyên bố không nhả quân lên tuyển đá AFF Cup 2024 vì dồn sức đá giải châu Á.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phía Singapore cụ thể là hai CLB Lion City Sailors và Tampines Rovers đã tuyên bố không thể nhả quân lên tuyển đá AFF Cup 2024.

Tương tự nhiều CLB của Malaysia, Thái Lan và Việt Nam cũng sẽ xung đột quyền lợi giữa CLB và đội tuyển do phải tham dự các giải châu Á cấp CLB vào cuối năm.

Theo các giải đấu phiên bản mới của AFC mùa bóng 2024-2025 có ba giải đấu châu lục cấp CLB (của nam) gồm AFC Champions League Elite, AFC Champions League 2 và AFC Challenge Cup.

Lion City.jpeg
Lion City Sailors chính thức tuyên bố không nhả quân lên tuyển đá AFF Cup 2024 vì họ dồn lực đá giải châu Á cấp CLB.

Bóng đá Singapore đã dính chắc hai CLB mạnh nhất của Singapore ở thời điểm này là Lion City Sailors và Tampines Rovers. Và họ đã tuyên bố AFF Cup 2024 (23-11 đến 21-12) không phải lịch đấu của FIFA nên họ không nhả quân lên tuyển mà dồn sức và lực lượng đá AFC Champions League 2. Điều đáng nói là CLB này của Singapore chiếm 2/3 tuyển thủ quốc gia.

Tương tự CLB vô đối của Malaysia là Johor Darul Tazim sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia cũng bảo toàn lực lượng cho giải đấu cấp CLB. Các CLB của Indonesia, nhất là Thái Lan có nhiều suất đá giải châu Á và VN cũng sẽ dính các giải châu Á cấp CLB. Thường thì những CLB có suất dự giải châu Á là những CLB mạnh lại sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia nên xung khắc đã lộ rõ khi giải khu vực dành cho đội tuyển quốc gia (AFF) không trực thuộc lịch FIFA lại kéo dài 1 tháng. Còn giải châu Á thì mùa tới có đến ba giải cấp CLB.

AFF-3.jpg
AFF Cup 2024 kéo dài một tháng, bằng World Cup lại rơi vào thời điểm châu Á có quá nhiều giải châu lục cấp CLB. Ảnh: CTP

Cụ thể các lượt trận 5 và 6 của AFC Champions League 2 rơi vào ngày 26 và 28-11, ngày 3, ngày 5/12 tiếp tục các trận đấu AFF Cup 2024. Cầu thủ ở đội tuyển quốc gia là phải ở đội tuyển, không thể “phân thân” dự hai giải liên tiếp cấp CLB và màu áo đội tuyển xen kẽ nhau. Singapore đã nghĩ đến con đường là chọn đội tuyển trẻ quốc gia đá AFF Cup 2024 vì quá nhiều trụ cột trong đội tuyển thuộc hai CLB trên của họ.

Đó mới chỉ là Singapore, các nền bóng đá mạnh khác của Đông Nam Á như Thái Lan, VN, Malaysia và Indonesia cũng vướng lịch thi đấu dày đặc và nhất định sẽ có xung đột quyền lợi xảy ra. Có điều giải đấu AFF Cup không trực thuộc lịch FIFA nên CLB có quyền hợp pháp từ chối nhả quân lên tuyển.

Khổ thay Đông Nam Á, nếu đưa “lực lượng B” đá giải thì không có thành tích. Sự khắt khe của AFC trong việc dựa vào thành tích truyền thống của CLB để “duyệt” suất tham dự giải châu Á, thế là lại tiếp tục xảy ra xung khắc khác giữa CLB, đội tuyển, giữa AFF và AFC, giữa giải đấu không thuộc FIFA và giải đấu châu lục cấp CLB.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.