Nhiều doanh nghiệp xăng dầu phản ánh chiết khấu 0 đồng, khó nhập hàng

(PLO)- Từ chiều 2-3, tình trạng chiết khấu 0 đồng với xăng dầu xuất hiện, tại một số nơi doanh nghiệp còn khó nhập hàng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 2-3, trong bối cảnh chiến sự đang diễn ra căng thẳng ở Trung Đông, nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đồng loạt thông tin đã nhận được thông báo chiết khấu 0 đồng từ các kho hàng quen thuộc.

Doanh nghiệp bán lẻ đồng loạt nhận tin hạ chiết khấu về 0

Ông Lê Đức Tuyên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xăng dầu Lộc Phú (TP.HCM), cho hay: “Đơn vị cung ứng xăng dầu cho công ty tôi vừa thông báo từ 15 giờ 40 hôm nay, tại kho Vũng Tàu và Nhà Bè, kho Vũng Rô, mức chiết khấu với xăng A95, E5, dầu đều xuống 0 đồng/lít”.

Với chiết khấu 0 đồng tại kho, doanh nghiệp bán lẻ sẽ bị lỗ vì phải tốn tiền thuê xe chở xăng dầu từ kho về đại lý, quãng đường càng xa lỗ càng nhiều, cùng với đó là chi phí bán hàng, tiền điện, lãi suất ngân hàng

Một doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu ở Điện Biên cũng cho biết đã nhận được thông báo mức chiết khấu tại kho Nghi Sơn, kho Anh Phát đồng loạt xuống mức 0 đồng/lít đối với các mặt hàng xăng, dầu.

“Với việc chiết khấu 0 đồng tại kho, nếu vận chuyển về Điện Biên cộng với nhân công thì doanh nghiệp tôi đang lỗ khoảng 1.000 đồng/lít” - đại diện doanh nghiệp ở Điện Biên chia sẻ.

z7579664108655_32ceca6ec85c92defa85d6b71ef05649.jpg
Một số đơn vị cung cấp hàng đã ngừng nhận hàng gửi. Ảnh chụp màn hình tin nhắn do doanh nghiệp cung cấp.

Nhập hàng cũng khó khăn

Một doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu ở Sơn La cũng cho biết hiện nay các đầu mối đã ngừng nhận hàng gửi, các doanh nghiệp bán lẻ không mua được hàng.

“Tôi nhập 60 khối xăng A95 và dầu rồi, vẫn đang gửi kho, muốn nhập thêm nhưng đầu mối đã ngừng nhận lô gửi kho” - đại diện doanh nghiệp cho biết.

Một doanh nghiệp xăng dầu ở miền Tây Nam Bộ cũng cho hay đã có đơn vị cung cấp thông báo tạm ngưng nhận đơn xăng A95 và dầu diesel từ 16 giờ 11 cho đến khi có thông báo mới. Đơn vị này còn kèm thông báo: “Những đơn đã đặt, khách vui lòng chuyển khoản trong ngày để được giữ hàng. Do số lượng hiện tại rất hạn chế, giá chiết khấu thay đổi liên tục, công ty không hỗ trợ đặt trước giữ kho”.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Hải Âu Phát, cho biết sáng 2-3 vẫn còn chiết khấu nhưng sau 15 giờ, hầu như mức chiết khấu ở các đơn vị đều về 0 đồng. Đáng chú ý, đã có đơn vị thông báo tạm ngưng cung cấp hàng.

“Nếu ngày 3-3, giá dầu giảm mà vẫn không có hàng và chiết khấu thì đồng nghĩa đầu mối đang găm hàng và triệt tiêu hoạt động của thị trường. Đề nghị cơ quan chức năng thanh tra làm rõ” - ông Thắng nêu ý kiến.

Sáng 2-3, trong khi Mỹ và Israel đẩy mạnh các cuộc tấn công tại Iran, giá dầu thô WTI có lúc tăng lên 71,27 USD/thùng, trong khi giá đóng cửa trước đó chỉ ở mức 67 USD. Giá dầu Brent có thời điểm tăng 9% lên 79,4 USD/thùng.

Ông Thắng cho hay nguồn dầu thô của Việt Nam đã suy giảm mạnh, phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu nhập khẩu để phục vụ sản xuất và lọc dầu. Vì vậy, bất kỳ biến động nào từ thị trường quốc tế, đặc biệt là Trung Đông, đều ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường xăng dầu trong nước, từ nguồn cung đến giá cả.

Bà Nguyễn Thuý Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết: "Hôm nay, Cục đã họp với hai nhà máy lọc dầu và một số doanh nghiệp đầu mối. Các đơn vị cho biết nguồn nguyên liệu vẫn đủ để đảm bảo kế hoạch sản xuất đến hết tháng 3.

Hiện thị trường xăng dầu vẫn đang biến động liên tục, chúng tôi vẫn đang theo dõi và đánh giá trước khi đưa ra phương án phù hợp. Về chiết khấu, đây là vấn đề do thị trường quyết định, chúng tôi không can thiệp."

Bộ Công Thương yêu cầu không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung trong toàn hệ thống

Trước đó, ngày 27-2, trước diễn biến phức tạp của thị trường năng lượng thế giới, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã có văn bản yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 đã được phân giao, bảo đảm cả về sản lượng và chủng loại. Đồng thời tuân thủ kế hoạch thực hiện tổng nguồn hàng theo quý đã đăng ký với Bộ Công Thương.

Cục này cũng yêu cầu các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối tuyệt đối không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung trong toàn hệ thống, từ đầu mối đến cửa hàng bán lẻ. Trong mọi điều kiện, phải bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho các cửa hàng thuộc hệ thống phân phối, duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục.

Doanh nghiệp cần chủ động điều tiết nguồn hàng, chia sẻ hợp lý lợi ích trong hệ thống phân phối, đồng thời bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực hoặc tăng ca khi cần thiết để đáp ứng nhu cầu thị trường.

“Chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung, giám sát mức dự trữ lưu thông của các thương nhân và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật” - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nêu rõ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.