Nhiều 'đại bàng' đầu tư vào khu vực phía Bắc

(PLO)- Dễ dàng thuê diện tích đất lớn, chi phí kinh doanh thấp là những yếu tố hút "đại bàng" tại khu vực phía Bắc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại hội thảo với chủ đề "Đón đầu cơ hội từ dòng vốn mới" được tổ chức sáng 24-8, tại TP.HCM, ông Đỗ Văn Sử, Phó cục trưởng, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, các tập đoàn đa quốc gia ngày càng đầu tư mạnh mẽ vào khu vực phía Bắc vì đây là vùng địa chất tốt và ổn định nên hỗ trợ rất tốt cho các nhà máy sản xuất công nghệ chính xác.

Một lợi thế quan trọng khác là gần Trung Quốc, vì dễ dàng tận dụng chuỗi cung ứng từ nước này với vị trí địa lý gần và đa phương tiện vận chuyển với chi phí hợp lý và vận chuyển nhanh. Ngoài ra, lực lượng lao động khu vực phía Bắc đông hơn phía Nam và tận dụng được ngay nguồn lao động tại chỗ.

"Đây là những lý do quan trọng khiến cho các tập đoàn đa quốc gia lớn chọn khu vực phía Bắc đầu tư ngày càng nhiều trong vòng 10 năm qua" - ông Sử nói.

Theo ông Sử, hiện nay, ngoài từ "đại bàng" chỉ các tập đoàn đa quốc gia lớn thì có thêm thuật ngữ là hút "ong chúa". Vì ong chúa đi đến đâu thì sẽ hút ong thợ đi theo. Điều này có nghĩa rằng, một tập đoàn lớn qua đầu tư tại Việt Nam sẽ kéo theo hàng chục nhà cung cấp.

Và sau nhiều năm phát triển, họ cũng xây dựng các nhà cung cấp nội địa đưa vào chuỗi cung ứng của họ.

Do đó họ đòi hỏi diện tích đất lớn lên đến hàng trăm héc ta, mà hiện chỉ có khu vực phía Bắc đủ sức đáp ứng diện tích lớn cũng như chi phí thuê hợp lý. Hiện các cơ quan quản lý đang có chính sách thực thi chiến lược này làm sao xây dựng bệ đỡ tốt nhất đón đại bàng.

Ông Đào Xuân Đức, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (HEPZA) chia sẻ. Video: Phương Minh

Theo ông Đào Xuân Đức, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (HEPZA), hiện TP.HCM khó thu hút các tập đoàn lớn do diện tích đất hàng trăm héc ta gần như không có. TP chỉ đủ sức cung ứng lượng diện tích đất thuê xây dựng nhà máy thấp hơn rất nhiều, chưa kể giá thuê đất cũng đang rất cao khiến chi phí của nhà đầu tư cũng bị đội lên.

Điều này đã dẫn đến việc nhiều nhà đầu tư lớn phải dịch chuyển đầu tư sang các tỉnh thành khác hoặc ra phía Bắc đầu tư.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.