Nhiều cửa hàng xăng dầu đóng cửa vì lý do... 'khó đỡ'

(PLO)-Hải Dương, Bắc Giang, Gia Lai, Đắk Lắk có hiện tượng cửa hàng xăng dầu đóng cửa, hoặc than nguồn cung nhỏ giọt, khó nhập hàng.

Ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương, hôm nay 27-5, cho biết đã có kết quả xác minh bước đầu về việc cây xăng đóng cửa tại nhiều địa phương.

Theo đó, tính đến 12 giờ ngày 26-5, qua xác minh nhanh thông tin cho thấy hiện tình hình kinh doanh xăng dầu tại các tỉnh Bắc Giang, Đắk Lắk, Hải Dương, Gia Lai, Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Hải Phòng, Hà Nam, Cần Thơ, Thanh Hóa về cơ bản diễn ra bình thường. Tuy nhiên, một số nơi vẫn có trường hợp cá biệt.

Cụ thể, tại Hải Dương chưa có hiện tượng dừng bán hàng nhưng có phản ánh nguồn cung ứng xăng dầu nhỏ giọt, khó lấy hàng, lượng cung giảm.

Tại Bắc Giang có nhiều cây xăng đóng cửa vì lý do mất điện, đi đám ma, đi chợ, hết xăng chưa lấy được hàng, cháy đồng hồ điện tử, hỏng máy bơm. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do cây xăng hết xăng chưa lấy được hàng.

Tại Gia Lai có hai cửa hàng đóng cửa chưa rõ lý do.

Tại Đắk Lắk cũng có ba doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đóng cửa không bán hàng. Hiện lực lượng quản lý thị trường đang phối hợp cơ quan chức năng tiến hành xác minh, làm rõ theo quy định pháp luật.

Tổng cục Quản lý thị trường đã có văn bản gửi Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố yêu cầu phối hợp với Sở Công Thương các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.

Cũng liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho hay đang chỉ đạo kiểm tra tất cả các địa bàn có phản ánh của báo chí, dư luận để làm rõ việc cây xăng đóng cửa là do thiếu hay muốn găm hàng. Đồng thời cơ quan quản lý làm việc lại ngay với doanh nghiệp đầu mối, kiểm tra tại nguồn và hợp đồng giữa doanh nghiệp đầu mối với doanh nghiệp phân phối, đại lý, theo nguyên tắc đảm bảo cung ứng, lưu thông phân phối hàng hóa. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.