Nhiều công ty Mỹ 'tháo chạy' khỏi TQ do căng thẳng thương mại

(PLO)- Hàng loạt công ty Mỹ đang dời hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc giữa bối cảnh thương chiến bước sang năm thứ hai nhưng chưa tìm ra lối thoát.

Theo tờ The Wall Street Journal  hôm 14-7, các công ty sản xuất của Mỹ với các sản phẩm như giày Crocs, bia Yeti, máy hút bụi Roomba và máy quay hành trình GoPro đều đang dời cơ sở sản xuất sang các nước khác. Nỗ lực này được cho là nhằm tránh lệnh áp thuế 25% của Mỹ lên 250 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Tập đoàn Apple cũng đang cân nhắc chuyển cơ sở lắp ráp cuối chuỗi sản xuất một số thiết bị ra khỏi Trung Quốc với lí do tương tự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh G20 2019. Ảnh: REUTERS 

Công ty đồ dùng nội thất Lovesac cho biết họ chỉ còn giữ lại 60% sản phẩm để sản xuất tại nước này, giảm 15% so với đầu năm 2019.

CEO Shawn Nelson cho biết mục tiêu của Lovesac là chấm dứt sản xuất hàng ở Trung Quốc vào cuối năm 2020.

Theo The Wall Street Journal, cuộc tháo chạy của các công ty Mỹ là hiệu ứng do ảnh hưởng từ chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái định hình trật tự trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung kéo dài.

Giới lãnh đạo các công ty ra quyết định di dời đều khẳng định họ sẽ dời hẳn hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Họ không muốn lãng phí tiền bạc và thời gian đã đầu tư cho nhà máy và các hợp đồng vận chuyển mới.

Nhiều công ty cho biết việc di dời sản xuất bắt đầu tăng mạnh vào tháng 5, khi mức thuế tăng lên 25%. Hãng bia Yeti xác nhận phần lớn sản phẩm vào cuối năm 2019 không còn được sản xuất tại Trung Quốc. Trong khi đó, tập đoàn iRobot dự tính xây dựng một dây chuyền sản xuất mới ở Malaysia.

Nhà sản xuất động cơ diesel Cummins thông báo họ đã tiết kiệm được 50 triệu USD tiền thuế sau khi di dời một phần sản xuất sang Ấn Độ và những nước khác. Hãng Crocs cũng dự tính giảm lượng sản phẩm xuất sang thị trường Mỹ hiện đang sản xuất ở Trung Quốc từ 30% còn 10% vào năm 2020.

Nhập khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ giảm đến 12% trong tháng 5-2019 so với cùng kỳ năm 2018. Đây là mức giảm lớn nhất kể từ khủng hoảng tài chính năm 2008, theo Cục Thống kê Dân số Mỹ. 

Tuy vậy, dù Tổng thống Donald Trump đã nhiều kêu gọi các công ty đem các cơ sở sản xuất về Mỹ, nhưng các công ty này cuối cùng đã không đáp ứng được kỳ vọng của ông.  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.