Nhiều công ty lạc quan về tình hình kinh doanh thời gian tới

(PLO)- Hơn 50% doanh nghiệp cho rằng khả năng cạnh tranh cao của hàng hóa trong nước, nhu cầu thị trường giảm chính là những yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Điều tra của Tổng cục Thống kê mới đây về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến và chế tạo trong quý 3-2020 cho thấy, dự kiến có 49% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý 2-2020.
Trong khi đó chỉ có 19% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và khoảng 32% số doanh nghiệp cho rằng, tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.
Trong đó, khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước lạc quan nhất với 83% số doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý 3 tốt hơn và giữ ổn định so với quý 2-2020. Tỷ lệ này ở khu vực doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lần lượt là gần 80% và gần 76%.

Nhiều doanh nghiệp tin tưởng hoạt động kinh doanh sẽ tốt hơn trong thời gian tới dù tác động của dịch COVID-190 ảnh hưởng rất lớn.

Trong các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, có 54% số doanh nghiệp cho rằng khả năng cạnh tranh cao của hàng hóa trong nước là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Hơn 50% số doanh nghiệp cho rằng yếu tố ảnh hưởng kinh doanh là do nhu cầu thị trường trong nước thấp, còn hơn 33% số doanh nghiệp cho rằng gặp khó khăn về tài chính, trên 28% số doanh nghiệp cho rằng nhu cầu thị trường quốc tế thấp.
Ngoài ra, các doanh nghiệp cho biết có nhiều khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh như thiếu nguyên, nhiên, vật liệu… hoặc không tuyển được lao động theo yêu cầu, thiết bị công nghệ lạc hậu.
Về đơn đặt hàng, hơn 45% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng tăng lên; hơn 18% số doanh nghiệp dự kiến đơn hàng giảm và 37% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng ổn định so với quý 2.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.