Nhiều cơ quan ngoại giao của Ý ở nước ngoài bị tấn công vì một tù nhân

(PLO)- Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani cho biết Ý đang tăng cường an ninh tại các cơ quan đại diện ngoại giao khắp thế giới trước sự tấn công của một mạng lưới vô chính phủ ủng hộ một tù nhân Ý.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani ngày 31-1 cho biết Ý đang tăng cường an ninh tại các cơ quan đại diện ngoại giao của nước này trên khắp thế giới để đối phó với “đợt tấn công khủng bố” của một mạng lưới vô chính phủ ủng hộ một tù nhân Ý, theo hãng tin AP.

Ông Tajani có biết rằng kể từ cuối tháng 11, đã có gần 10 cuộc tấn công vào các cơ quan ngoại giao của Ý ở Argentina, Bolivia, Đức, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ. May mắn là không có thiệt hại về người.

“Rõ ràng đã có một sự đoàn kết xuyên quốc gia giữa những người theo chủ nghĩa vô chính phủ để chống lại Ý, chống lại các cơ quan của chúng tôi trên khắp thế giới” - ông nói, cho biết thêm rằng Ý đã tăng cường an ninh tại tất cả các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài và cả bộ ngoại giao.

Cảnh sát Tây Ban Nha bảo vệ Đại sứ quán Ý ở thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) ngày 31-1. Ảnh: AP

Cảnh sát Tây Ban Nha bảo vệ Đại sứ quán Ý ở thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) ngày 31-1. Ảnh: AP

Theo ngoại trưởng, các cuộc tấn công trên nhằm thể hiện “tình đoàn kết” với ông Alfredo Cospito (55 tuổi) - một tù nhân Ý theo chủ nghĩa vô chính phủ, đã bị kết án 30 năm tù vì tổ chức các vụ tấn công tại Ý. Ông này đã tuyệt thực hơn 100 ngày để phản đối chế độ nhà tù nghiêm ngặt của Ý đối với tội phạm khủng bố và mafia.

Hiện tại, ông Cospito đã sụt hơn 40 kg và yếu đến mức khó có thể đi lại, đang sống sót nhờ nước, đường và mật ong. Ngày 30-1, ông đã được chuyển đến một nhà tù ở TP Milan để được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Thủ tướng Ý - bà Giorgia Meloni đã bác bỏ khả năng nới lỏng chế độ giam giữ ông, nói rằng không thể nhượng bộ trước các mối đe dọa hoặc hành động khủng bố.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.