Nhiều cây xăng ở Lâm Đồng xin tạm ngừng kinh doanh

(PLO)- Những lý do chính đáng như quản lý, nhân viên nhiễm COVID- 19 được Sở Công Thương giải quyết cho tạm ngưng hoạt động theo quyết định cách ly của cơ quan có thẩm quyền.
 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo nhanh về hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thời gian qua Sở Công Thương nhận được đơn xin tạm ngưng hoạt động kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ của doanh nghiệp (DN) với những lý do như sửa chữa, kinh doanh không có lời, nhân viên nhiễm COVID-19...

Những lý do chính đáng như quản lý, nhân viên nhiễm COVID- 19 được Sở giải quyết cho tạm ngưng hoạt động theo quyết định cách ly của cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra Sở không giải quyết bất cứ trường hợp nào đề nghị tạm ngưng hoạt động của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Đã có 8 cây xăng dầu xin tạm ngưng kinh doanh nhưng không được chấp nhận.

Đầu tháng 3, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng kiểm tra phát hiện cửa hàng xăng dầu giảm lượng hàng bán ra so với trước đó. ẢNH: Cục QLTT tỉnh Lâm Đồng

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở Công Thương đã kiểm tra và ra quyết định xử lý phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 110.000.000 đồng với ba DN kinh doanh xăng dầu với các hành vi vi phạm như bán xăng dầu cho đối tượng ngoài hệ thống phân phối.

Sử dụng nhân viên trực tiếp bán hàng không có giấy nghiệp vụ PCCC và nghiệp vụ bảo vệ môi trường. Ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

Theo Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, dự báo tình hình cung ứng và giá cả xăng dầu còn biến động phức tạp, thời gian tới Sở tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn nhằm bảo đảm việc bán hàng của các DN kinh doanh xăng dầu không bị gián đoạn.

Thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và Nghị định 95 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 83

 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.