Nhiệt độ ở Bắc Kinh đã vượt ngưỡng 41 độ C

(PLO)- Nắng nóng như thiêu đốt tại Bắc Kinh, nhiệt độ lên đến 41 độ C.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-6, nhiệt độ ở Bắc Kinh đã vượt ngưỡng 41 độ C. Đây là nhiệt độ nóng nhất được ghi nhận ở thủ đô của Trung Quốc (TQ) từ đầu tháng 6 đến nay, theo tờ Nhật báo Bắc Kinh.

Một trạm khí tượng thủy văn ở ngoại ô phía nam TQ đã ghi nhận nhiệt độ 41,1C lúc 3:19 chiều ngày 22-6 tại Bắc Kinh. Nhiệt độ nóng nhất từng được ghi nhận tại thành phố gần 22 triệu dân này là 41,9 độ C vào ngày 24-7-1999.

Một người bán hàng ở Bắc Kinh (Trung Quốc) dùng nước để hạ bớt nhiệt nhiệt độ trước cửa tiệm. Ảnh: REUTERS

Một người bán hàng ở Bắc Kinh (Trung Quốc) dùng nước để hạ bớt nhiệt nhiệt độ trước cửa tiệm. Ảnh: REUTERS

Nhiệt độ tại các khu vực khác của TQ cũng ở mức báo động cam.

Thị trấn nhỏ Tanghekou ở đông bắc Bắc Kinh ghi nhận nhiệt độ cao đến 41,8 độ C.

Còn ở nội thành Thiên Tân vào ngày 22-6, nhiệt độ là 41,2 độ C, phá kỷ lục tại địa phương này.

Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và Sơn Đông cũng đã hứng chịu những đợt nắng nóng vào tuần trước.

Theo Cục Khí tượng nước này, nắng nóng cũng sẽ tấn công khu vực Nội Mông và Tân Cương ở phía tây TQ.

Các cơ quan thời tiết đã đưa ra cảnh báo sớm hơn hai tuần so với những năm trước đây.

Các nhà chức trách tăng cường nỗ lực bảo vệ hoạt động sản xuất nông nghiệp và đảm bảo an toàn cho khách du lịch trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Các công việc ngoài trời cũng bị tạm dừng vào thời điểm nóng nhất trong ngày.

Tại thành phố cảng Thiên Tân với dân số hơn 13 triệu người, nhu cầu sử dụng điều hòa của người dân đã tăng cao. Lượng tải điện cũng tăng lên tăng 23% so với năm 2022. Công nhân tại TQ kiểm tra hệ thống tải điện hằng ngày để đảm các dây cáp điện hoạt động tốt.

Chị He Jiaxi cho biết rằng chị đang lo lắng có thể xảy ra tình trạng mất điện giống ở Hà Bắc vào tháng 6-2022 vì lượng tiêu thụ của người dân quá cao trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.