Nhiễm mới giảm, Thượng Hải, Bắc Kinh dần nới lỏng các biện pháp chống dịch

(PLO)- Trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 mới tiếp tục giảm trên cả nước, chính quyền TP Thượng Hải và thủ đô Bắc Kinh dần nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters ngày 29-5 cho biết hai thành phố lớn của Trung Quốc là Thượng Hải và Bắc Kinh đang nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi tình hình dịch bệnh trên cả nước được cải thiện dần.

Số ca nhiễm mới mỗi ngày trên toàn Trung Quốc có xu hướng giảm. Thượng Hải ghi nhận hơn 100 ca nhiễm mới vào ngày 29-5, trong khi số ca nhiễm mới ở Bắc Kinh giảm còn 21 người cùng ngày.

Chính quyền TP Thượng Hải cho biết các lệnh cấm "bất hợp lý" đối với các doanh nghiệp sẽ được dỡ bỏ từ ngày 1-6, trong khi thủ đô Bắc Kinh cũng quyết định cho phép các phương tiện giao thông công cộng được hoạt động trở lại, cũng như mở cửa một số trung tâm thương mại và các địa điểm khác.

Thượng Hải - trung tâm thương mại 25 triệu dân của Trung Quốc về cơ bản sẽ kết thúc lệnh phong tỏa từ ngày 1-6. Thời điểm này sẽ kết thúc đợt đóng cửa đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế của đất nước cũng như khiến ​​nhiều người dân Tp này mất thu nhập, phải vật lộn để tìm nguồn thực phẩm và đối phó với cuộc khủng hoảng tinh thần do mắc kẹt ở nhà quá lâu.

Chính quyền thành phố cũng đưa ra các biện pháp hỗ trợ kinh tế, bao gồm giảm một số loại thuế đối với hoạt động mua bán xe ô tô, đẩy nhanh phát hành trái phiếu và đẩy nhanh việc phê duyệt các dự án bất động sản.

Chính quyền Thượng Hải cũng sẽ yêu cầu các ngân hàng gia hạn khoản vay cho các công ty vừa và nhỏ với tổng trị giá 100 tỉ nhân dân tệ (15 tỉ USD) trong năm nay.

“Chúng tôi sẽ hoàn toàn ủng hộ và hỗ trợ tổ chức việc khôi phục hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong nhiều ngành và lĩnh vực khác nhau” - Phó Thị trưởng Thượng Hải, ông Ngô Thanh nói với các phóng viên.

Công nhân mặc đồ bảo hộ nghỉ ngơi trên đường phố trong bối cảnh dịch bùng phát ở TP Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 28-5. Ảnh: REUTERS

Công nhân mặc đồ bảo hộ nghỉ ngơi trên đường phố trong bối cảnh dịch bùng phát ở TP Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 28-5. Ảnh: REUTERS

Trước đó cùng ngày, phát ngôn viên chính quyền Thượng Hải - ông Tâm Ẩn cho hay thành phố quyết định sẽ giảm bớt các yêu cầu xét nghiệm COVID-19 từ ngày 1-6 đối với những người muốn vào các khu vực công cộng và khuyến khích mọi người đi làm trở lại.

Những người dân đi đến các địa điểm công cộng hoặc muốn sử dụng phương tiện giao thông công cộng sẽ phải xuất trình giấy xét nghiệm PCR âm tính có thời hạn trong 72 giờ thay vì 48 giờ như trước đây.

"Tình hình dịch bệnh hiện tại trong thành phố tiếp tục ổn định và được cải thiện" - ông Tâm nói. Ông cho biết thêm rằng chiến lược chống dịch của Thượng Hải ở thời điểm hiện tại là "hướng tới việc phòng ngừa và kiểm soát cùng với bình thường hóa" dịch bệnh.

Dịch vụ xe buýt sẽ hoạt động bình thường trở lại vào ngày 30-5. Một trung tâm mua sắm cao cấp ở trung tâm Thượng Hải cũng đã mở cửa trở lại vào hôm 29-5. Các nhà chức trách cũng đang dần nới lỏng hoạt động của các hàng quán lề đường, tập trung vào việc đưa hoạt động sản xuất trở lại.

Nhiều người dân đã được phép rời khỏi nhà và nhiều cơ sở kinh doanh có thể mở cửa trở lại. Tuy thế phần lớn người dân vẫn bị giới hạn di chuyển trong các khu phố và hầu hết các cửa hàng chỉ cho dịch vụ giao hàng hoạt động.

Tại thủ đô Bắc Kinh, các thư viện, bảo tàng, nhà hát và phòng tập thể dục ở những quận không ghi nhận ca nhiễm cộng đồng nào trong 7 ngày liên tiếp đều được phép mở cửa trở lại vào ngày 29-5 với số lượng người giới hạn.

Các quận Phòng Sơn và Thuận Nghĩa sẽ chấm dứt quy định người dân làm việc tại nhà, trong khi các phương tiện giao thông công cộng phần lớn sẽ hoạt động trở lại ở hai quận này cũng như Triều Dương, quận lớn nhất của thành phố. Tuy nhiên, việc ăn uống tại nhà hàng vẫn bị cấm trên toàn thành phố.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.