Nhì bảng và cơ hội đi tiếp của VN; Indonesia mất kỷ lục 28 năm

(PLO)- Đánh bại Indonesia 3-1, đội tuyển Việt Nam xô đổ kỷ lục 28 năm không thua sân nhà của đối thủ; Suất nhì bảng và cơ hội đi tiếp của Việt Nam.

Kỷ lục 28 năm không thua sân nhà của Indonesia bị Việt Nam xô đổ

“Kỷ lục 28 năm không thua Việt Nam tại sân nhà đã sụp đổ” là tựa đề bài viết trên tờ Bola của Indonesia sau chiến thắng đậm đà 3-1 của thầy trò HLV Park Hang-seo đêm qua tại Bali.

Indonesia nhận thất bại 1-3 ngay tại Bali. ẢNH: BOLA

Tính từ lần chạm trán đầu tiên giữa hai đội năm 1991 (kể cả giao hữu và các trận đấu chính thức), đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ đánh bại được “Tim Garuda” trên đất khách. Trong tổng số 11 lần gặp gỡ sân nhà, Indonesia toàn thắng bảy trận, bốn trận còn lại đều bất phân thắng bại.

Tuy nhiên, “Kỷ lục tồn tại 28 năm đã chính thức sụp đổ, Indonesia đã bị Việt Nam đánh bại 1-3 trong cuộc đối đầu tại Bali thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á” - Bola đưa ra bình luận cay đắng.

Tính từ trận thắng gần nhất tại SEA Games 1999, sau 20 năm đội tuyển Việt Nam mới có lại niềm vui sau một cuộc đối đầu chính thức trước Indonesia.

Sau 28 năm, tuyển Indonesia nhận thất bại đầu tiên trên sân nhà trước tuyển Việt Nam. ẢNH: BOLA

Đội tuyển Việt Nam có cơ hội mở tỉ số phút 19 nhưng Trọng Hoàng không thắng được thủ môn Ridho. 3 phút sau, đến lượt trung vệ Alberto Goncalves có lời đáp trả.

Việt Nam chơi trên chân tạo ra bàn mở tỉ số phút 22. Duy Mạnh tận dụng sai lầm của Yanto Basna khiến lưới Indonesia rung lên. Sang hiệp 2, chủ nhà khởi đầu tồi tệ khi Yanto Basna phạm lỗi với Đỗ Hùng Dũng trong vòng cấm. Quế Ngọc Hải sút thành công 11 m, nhân đôi cách biệt 2-0… Phút 61, từ một pha tấn công biên, cú dứt điểm khó của Tiến Linh khiến khung Rodho lần thứ 3 vào lưới nhặt bóng.

“Bàn thắng muộn phút 84 của Irfan Bachdim kết thúc với chiến thắng 3-1 nghiêng về Việt Nam. Đó cũng là trận thua thứ tư của Indonesia tại vòng loại World Cup 2022” - Bola kết thúc bài viết.

Đội tuyển Việt Nam tạm xếp thứ ba trong số bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Nhì bảng G sau Thái Lan, cơ hội đi tiếp của Việt Nam thế nào

Kết thúc lượt đấu thứ ba vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sau chiến thắng 3-1 hạ Indonesia giành vị trí nhì bảng G, tạm xếp thứ 3/4 quốc gia có thành tích nhì bảng tốt nhất để đoạt vé đi tiếp.

Theo quy định của AFC, tại vòng loại thứ hai, ngoài tám đội nhất bảng nghiễm nhiên đoạt vé, bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành suất đi tiếp vào vòng đấu loại tiếp theo.

Trên bảng xếp hạng bảng G, đội tuyển Việt Nam có cùng 7 điểm với Thái Lan (+4) nhưng xếp sau “kình địch Đông Nam Á” do thua hiệu số phụ.

Quang Hải đi bóng qua hàng thủ Indonesia. ẢNH: BOLA

Với chỉ số phụ +3 (dương ba bàn thắng), Việt Nam tạm xếp thứ ba trong số năm đội nhì bảng có cùng 7 điểm bao gồm Trung Quốc (+12), Jordan (hiệu số +4), Triều Tiên (+3) xếp sau Việt Nam do ghi bàn ít hơn, Bahrain (+2).

Tại vòng loại thứ hai, đội đứng thứ 5 trong nhóm nhì bảng có thành tích tốt nhất vẫn có thể giành quyền đi tiếp nếu chủ nhà World Cup 2022 Qatar xếp nhất hoặc nhì bảng E.keKết thúc vòng đấu loại thứ hai, 12 đội bóng sẽ được bốc thăm chia thành hai bảng (6 đội/bảng) đấu hai lượt đi-về. Ngoài hai đội nhất, nhì mỗi bảng đoạt vé chính thức đến World Cup 2022, hai đội xếp thứ ba mỗi bảng sẽ tranh play off hai lượt, đội thắng play off châu Á sẽ giành vé chơi suất play off đến từ châu lục khác tranh nửa suất tham dự vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.