Nhật trừng phạt, phong tỏa 19 công ty Triều Tiên

(PLO)- Nhật khẳng định sẽ tiếp tục tăng áp lực lên Triều Tiên, giải quyết cả chuyện công dân mình bị Triều Tiên bắt đi lẫn các vấn đề hạt nhân, tên lửa nước này.

Nhật ngày 15-12 ban hành một gói trừng phạt mới lên Triều Tiên nhằm làm áp lực để Triều Tiên trả tự do cho các công dân Nhật bị nước này bắt cóc trong thời gian 1970-1980, cũng như góp phần kiềm chế các chương trình hạt nhân, tên lửa Triều Tiên.

Cụ thể, Nhật cho phong tỏa tài sản 19 công ty Triều Tiên hoạt động trong các ngành tài chính, khai thác than và khoáng sản, vận tải, đưa công nhân nước này ra nước ngoài làm việc. Trước khi hứng trừng phạt từ Nhật, 19 công ty này vốn đã nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ.

Shigeo Lizuka, 79 tuổi, nhóm trưởng một nhóm gia đình có người thân bị Triều Tiên bắt đi, trưng hình ảnh em gái và con trai trong cuộc phỏng vấn ở Tokyo (Nhật) ngày 3-12. Ảnh: EPA

Shigeo Lizuka, 79 tuổi, trưng hình ảnh em gái và con trai bị Triều Tiên bắt đi, trong cuộc phỏng vấn ở Tokyo (Nhật) ngày 3-12. Ảnh: EPA

Tính luôn gói trừng phạt này với các gói trừng phạt trước, Nhật đang phong tỏa tài sản của 103 công ty, tổ chức và 108 cá nhân Triều Tiên. AP dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật cho rằng bước đi đơn phương này cho thấy sự nghiêm túc của Nhật trong trừng phạt Triều Tiên, trước thềm cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ dự kiến diễn ra trong ngày 15-12 (giờ Mỹ) bàn về tình hình Triều Tiên.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga khẳng định Nhật sẽ tiếp tục tăng áp lực lên Triều Tiên để giải quyết cả chuyện công dân bị Triều Tiên bắt cóc lẫn các vấn đề hạt nhân, tên lửa nước này.

Phía Nhật cáo buộc Triều Tiên bắt cóc ít nhất 17 công dân mình để huấn luyện làm do thám. Triều Tiên thừa nhận có bắt đi 13 công dân Nhật, và có cho phép 5 người trong số này về thăm Nhật năm 2002. Tất cả 5 người đều ở lại Nhật. Triều Tiên nói 8 người còn lại đã chết nhưng người thân họ không tin vì Triều Tiên nhưng không đưa ra bằng chứng.

Theo AP, trong ngày 15-12, nhà điều tra đặc biệt của LHQ về nhân quyền Triều Tiên Tomas Ojea Quintana đã có cuộc gặp với gia đình các công dân Nhật bị phía Triều Tiên bắt cóc. Trước khi sang Nhật, đầu tuần này ông Quintana sang Hàn Quốc điều tra cáo buộc của phía Triều Tiên rằng Hàn Quốc đã bắt cóc 12 phụ nữ Triều Tiên từ đất Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.