Nhật tính phát triển tên lửa tầm xa trang bị cho tàu chiến, tiêm kích

(PLO)- Bộ Quốc phòng Nhật đang xem xét một loại tên lửa tầm xa mới có thể bắn từ tàu thuyền và máy bay chiến đấu.

Báo Mainichi ngày 5-6 đưa tin Bộ Quốc phòng Nhật đang xem xét một loại tên lửa tầm xa mới có thể bắn từ tàu thuyền và máy bay chiến đấu, cho biết quá trình sản xuất dự kiến sẽ bắt đầu sớm nhất vào năm 2022.

Loại tên lửa mới sẽ được phát triển dựa trên loại tên lửa tầm xa nội địa đầu tiên của Nhật, theo đó là phiên bản sửa đổi của Tên lửa đất đối hạm Type 12.

Nhật tính phát triển tên lửa tầm xa trang bị cho tàu chiến, tiêm kích. Ảnh: MAINICHI

Trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường tham vọng hàng hải và các yếu tố khác, Nhật dự định thúc đẩy dòng tên lửa tầm xa mới để trang bị cho các tàu và máy bay chiến đấu, đồng thời nâng cao năng lực phòng thủ dự phòng của mình với khả năng phóng tên lửa từ bên ngoài phạm vi đe dọa của đối phương. 

Bộ Quốc phòng Nhật dự kiến sẽ yêu cầu nguồn phân bổ ngân sách tài khóa năm 2022 để phục vụ cho các khoản chi phí liên quan.

Theo Mainichi, việc mua sắm phục vụ năng lực phòng thủ dự phòng của Nhật lần đầu tiên được đề cập rõ ràng trong Hướng dẫn Chương trình Quốc phòng Quốc gia năm 2018 của chính phủ. 

Trong ngân sách năm 2021, khoảng 306 triệu USD đã được phân bổ để phát triển tên lửa phòng không tầm xa dựa trên loại tên lửa đất đối hạm Type 12. 

Quá trình phát triển loại tên lửa này đã bắt đầu trong năm nay và dự kiến sẽ được ra mắt vào năm 2026 hoặc muộn hơn.

Theo một nguồn tin chính phủ, đối với mô hình tên lửa mới nhất được xem xét phát triển từ năm 2022, chính phủ Nhật dự kiến sẽ thử các nguyên mẫu và tiến hành các cuộc kiểm tra tính phù hợp hoạt động đối với tên lửa tầm xa được trang bị tàu thuyền và máy bay chiến đấu trong khoảng năm năm và bảy năm. 

Khi quá trình sản xuất hoàn thành, loại tên lửa này sẽ dần được đưa vào biên chế sử dụng.

Loại tên lửa dành cho tàu sẽ đòi hỏi các radar chuyên dụng, cũng như việc cải tiến các bệ phóng gắn trên tàu. 

Tiêm kích F-2 của lực lượng phòng không Nhật dự kiến sẽ là dòng máy bay phản lực được trang bị loại tên lửa mới này. 

Các quan chức quốc phòng Nhật đang xem xét việc cải tiến cần thiết đối với thân máy bay chiến đấu và hệ thống tìm mục tiêu qua radar và phóng tên lửa.

Liên quan việc phát triển tên lửa tầm xa, Chánh văn phòng Nội các Katsunobu Kato trước đó giải thích rằng loại tên lửa này "sẽ đảm bảo an toàn cho các nhân viên thuộc Lực lượng Phòng vệ và giải quyết các vấn đề từ bên ngoài phạm vi đe dọa của kẻ thù".

Tuy nhiên, những năng lực trên có thể được chuyển đổi thành năng lực tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự của đối phương để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Ngoài ra, nếu tên lửa không chỉ bị giới hạn ở bệ phóng trên mặt đất mà được trang bị cho tàu chiến và máy bay chiến đấu, điều này đồng nghĩa Nhật sẽ tiến thêm một cấp độ trong năng lực tấn công các căn cứ của đối phương.

Mainichi dẫn một nguồn tin của Bộ Quốc phòng cho biết: "Chính phủ đã giải thích rằng việc phát triển tên lửa tầm xa 'không nhằm mục đích tấn công các căn cứ quân sự của đối phương', nhưng họ không cho biết quan điểm về việc liệu có thể chuyển đổi sang các mục đích sử dụng khác nhau hay không".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.