Nhật tiếp tục tăng chi quốc phòng

(PL)- Nhật dự kiến mua sắm thêm trực thăng tuần tra biển, máy bay tiêm kích tàng hình, trực thăng “chim ưng biển”, tàu khu trục Aegis.

Sáng 24-12, chính phủ Nhật đã phê chuẩn dự thảo ngân sách với mức kỷ lục 96.722 tỉ yen (799,93 tỉ USD) cho năm tài khóa từ tháng 4-2016 đến tháng 3-2017. Từ đây đến tháng 3-2016, Quốc hội Nhật sẽ thông qua dự thảo ngân sách mới.

Dự thảo ngân sách dành mức chi tiêu cao nhất cho an sinh xã hội (31.974 tỉ yen). Trong đó, chú trọng tăng chi cho trẻ em để khuyến khích sinh đẻ và phụ nữ làm việc. Đây là hai mục tiêu then chốt Thủ tướng Shinzo Abe nhắm đến.

Nhật sẽ giảm mức phát hành trái phiếu chính phủ còn 34.430 tỉ yen (36% ngân sách), mức thấp nhất trong chín năm qua, nhờ tiền thuế sẽ tăng lên đến 57.604 tỉ yen, mức cao nhất từ năm 1991.

AFP ghi nhận quốc phòng và ngoại giao vẫn tiếp tục là hai lĩnh vực then chốt của Nhật vì năm tới Nhật sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 trong bối cảnh căng thẳng trên biển và nguy cơ khủng bố toàn cầu.

Ngân sách dành cho quốc phòng được dự kiến là 5.054 tỉ yen. Đây là lần đầu tiên ngân sách quốc phòng vượt trên mức 5.000 tỉ yen.

Thủ tướng Shinzo Abe tham dự cuộc duyệt binh mang tên “Duyệt binh hạm đội 2015” gần Tokyo giữa tháng 10. Ảnh: JAPAN TIMES

Đài truyền hình Channel News Asia (Singapore) nhận xét đây là mức tăng chi tiêu quốc phòng trong năm thứ tư liên tiếp.

Trang tin Rappler (Philippines) ghi nhận ngân sách quốc phòng Nhật dự kiến tăng 1,5% (41,8 tỉ USD) vì Nhật đang củng cố quân đội do lo ngại âm mưu bành trướng trên biển của Trung Quốc.

Đặc biệt Nhật chú trọng tăng cường bảo vệ chuỗi đảo phía nam chạy dài từ Nhật đến gần Đài Loan.

Trong danh mục mua sắm vũ khí của Nhật có 17 trực thăng tuần tra biển SH-60K, ba máy bay không người lái Global Hawk, sáu máy bay tiêm kích tàng hình F-35, bốn trực thăng “chim ưng biển” V-22 Osprey.

Nhật cũng dự kiến mua một tàu khu trục Aegis trang bị radar hiện đại có khả năng phòng thủ chống tên lửa và máy bay cảnh báo sớm E-2D.

Bộ Quốc phòng Nhật cũng đã chuẩn bị triển khai thêm quân và radar, đồng thời thành lập một lực lượng tương tự lính thủy đánh bộ Mỹ.

Báo Wall Street Journal (Mỹ) ghi nhận Nhật tăng chi cho quốc phòng sau sự kiện Nhật thông qua hai dự luật về an ninh hồi tháng 9 nhằm mở rộng khả năng Nhật tham chiến ở nước ngoài.

Báo nhận định dù quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh vừa mới hâm nóng chút ít nhưng hai nước vẫn tiếp tục bất đồng về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

GS Noboru Yamaguchi (tướng về hưu) tại ĐH Quốc tế Nhật nhận xét chi tiêu quốc phòng của Nhật chú trọng đến tính cơ động để sẵn sàng di chuyển các đơn vị trong đất liền ra các đảo phía nam nếu xảy ra khủng hoảng.

Ông ghi nhận tính cơ động được thể hiện ở khả năng vận tải cũng như khả năng chiếm ưu thế về không quân và hải quân.

Báo nhận định Nhật tăng chi tiêu quốc phòng trong bối cảnh ngân sách quốc phòng Trung Quốc vẫn tăng hai chữ số và Trung Quốc thường xuyên đưa tàu đến gần các đảo tranh chấp.

Ngày 23-12, lực lượng phòng vệ biển Nhật thông báo chiều hôm trước đã phát hiện một tàu tuần duyên Trung Quốc có bốn tháp pháo đi vào vị trí cách quần đảo Senkaku trên biển Hoa Đông 18 hải lý. Đây là lần đầu tiên tàu tuần duyên Trung Quốc có trang bị vũ khí đến gần khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhật Takako Ito đã yêu cầu tàu tuần duyên Trung Quốc ngừng ngay các hoạt động gần quần đảo Senkaku. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi vẫn khăng khăng cho rằng đó là đảo của Trung Quốc từ xa xưa và tàu Trung Quốc có quyền tuần tra.

1,7% tăng trưởng và 1,2% lạm phát được dự kiến trong tài khóa từ tháng 4-2016 đến tháng 3-2017. Căn cứ dự báo này chính phủ Nhật tính toán mức thu chi ngân sách.

 _________________________________

Dự thảo ngân sách của Nhật với mức chi tiêu quốc phòng kỷ lục đã phản ánh ý muốn của Thủ tướng Shinzo Abe nhằm củng cố bảo vệ các đảo bên ngoài đang là tâm điểm tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.

Báo WALL STREET JOURNAL (Mỹ)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.