Nhật thay đổi quy định về quan hệ cha con sau ly hôn

(PLO)- Quốc hội Nhật thông qua luật cho phép cha dượng nhận quyền làm cha với đứa trẻ sinh ra trong vòng 300 ngày sau khi người mẹ ly hôn, bỏ quy định cấm phụ nữ tái hôn trong vòng 100 ngày sau khi ly hôn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-12, Quốc hội Nhật thông qua luật cho phép cha dượng nhận quyền làm cha với đứa trẻ sinh ra trong vòng 300 ngày sau khi người mẹ ly hôn, theo hãng thông tấn Kyodo News.

Quyết định này làm thay đổi hệ thống luật Dân sự đã tồn tại hàng thế kỷ ở Nhật. Bộ luật hiện hành ở Nhật có từ năm 1898 quy định đứa trẻ sinh ra trong vòng 300 ngày sau khi cha mẹ ly hôn là con của chồng cũ ngay cả khi người mẹ đã tái hôn, đứa trẻ sinh ra trong vòng 200 ngày sau khi người mẹ tái hôn sẽ là con của người chồng hiện tại.

Quy định trên khiến nhiều người mẹ không đăng ký hộ khẩu cho con vì không muốn chồng cũ nhận con, dẫn đến việc nhiều trẻ gặp khó khăn trong việc tiếp cận y tế và các dịch vụ khác.

Phiên họp toàn thể của Hạ viện Nhật thông qua các thay đổi đối với Bộ luật Dân sự tại thủ đô Tokyo ngày 10-12. Ảnh: KYODO

Phiên họp toàn thể của Hạ viện Nhật thông qua các thay đổi đối với Bộ luật Dân sự tại thủ đô Tokyo ngày 10-12. Ảnh: KYODO

Với luật mới, chồng cũ chỉ được coi là cha của đứa trẻ sinh ra trong vòng 300 ngày sau khi ly hôn nếu người phụ nữ chưa tái hôn vào thời điểm sinh con. Luật mới cũng loại bỏ quy định cấm phụ nữ tái hôn trong vòng 100 ngày sau khi ly hôn.

Ngoài ra, luật mới cũng bỏ quyền phạt con của cha mẹ, nêu rõ rằng không được dùng hình phạt thể chất và lời nói gây tổn hại cho sự phát triển lành mạnh của trẻ.

Luật mới sẽ có hiệu lực trong vòng 18 tháng kể từ khi ban hành và áp dụng cho tất cả những đứa trẻ sinh ra sau đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.