Nhật thải 850 tấn nước nhiễm xạ qua xử lí ra đại dương

(PLO) - Tập đoàn Năng lượng Điện Tokyo (TEPCO)-vận hành nhà máy hạt nhân Fukushima- vừa thải 850 tấn nước ngầm nhiễm xạ đã qua xử lý hôm 14-09. 
Đây là một phần trong "kế hoạch thoát nước ngầm" của TEPCO mà đã được phê duyệt vào cuối tháng 7-2015, sau một năm dài "chiến đấu" với các ngư dân địa phương, những người phản đối việc thải nước ra môi trường vì sợ rằng nó sẽ làm ô nhiễm đại dương và gây ô nhiễm môi trường biển. 
Tờ Japan Times cho biết, chính quyền Nhật Bản đã bật đèn xanh cho việc thải nguồn nước này sau khi xác nhận rằng số chất phóng xạ được thải ra nằm trong giới hạn cho phép.

TEPCO thải ra môi trường một becơren (đơn vị đo phóng xạ) chất phóng xạ cesium trong mỗi lít nước ngầm được xử lý, ba becơren các chất phát ra tia beta và lên đến 1.500 becơren chất tritium, loại chất không thể được khử bỏ bằng công nghệ hiện có. 

 Bên trong nhà máy điện hạt nhân Fukushima (ảnh: Reuters)

Theo kế hoạch, TEPCO phải bơm nhiều tấn nước từ 41 giếng nước ngầm quanh các tòa nhà chính của nhà máy điện và xử lý trước khi thải ra. TEPCO có kế hoạch bơm 100 đến 200 tấn nước ngầm hàng ngày và sau đó tăng lên mức 500 tấn nếu không nó sẽ gây ra các vấn đề đối với những thiết bị xử lý.
Bằng việc bơm nguồn nước đã qua xử lý, TEPCO và chính phủ dự kiến sẽ giảm một nửa 300 tấn nước nhiễm xạ mà được tạo ra tại nhà máy hàng ngày cũng như làm giảm lượng nước ngầm chảy vào các tòa nhà lò phản ứng. 
TEPCO, từng bị chỉ trích rất nhiều về việc xử lý rò rỉ phóng xạ do sóng thần gây ra tại lò phản ứng Fukushima số 1, đang cố gắng xây dựng một hàng rào đá ngầm khổng lồ - "bức tường băng" - xung quanh nhà máy Fukushima trong một nổ lực nhằm ngăn chặn nước ngầm tiếp xúc với tầng hầm các tòa nhà lò phản ứng. 
Ngoài ra, lũ lụt từ cơn bão Etau mới đây cũng gây rò rỉ nước nhiễm xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima vào đại dương. Các chuyên gia Nhật Bản vì thế đang nổ lực để giải quyết vấn đề chất phóng xạ tại nhà máy này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.