Nhật sẽ tăng cường hợp tác với ASEAN để hiện thực hóa AĐD-TBD tự do, rộng mở

(PLO)- Thủ tướng Nhật Fumio Kishida tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác với ASEAN để hiện thực hóa một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Hãng thông tấn Kyodo News đưa tin Thủ tướng Nhật Fumio Kishida ngày 27-10 tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để hiện thực hóa một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, nhằm đáp lại các yêu sách lãnh thổ quyết đoán và nỗ lực xây dựng quân đội của Trung Quốc.

Trao đổi với báo giới sau khi tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật lần thứ 24, Thủ tướng Kishida cho biết ông đã nêu lên những lo ngại về tình hình Hong Kong và Tân Cương, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan.

Nhật sẽ tăng cường hợp tác với ASEAN để hiện thực hóa AĐD-TBD tự do, rộng mở. Ảnh: KYODO 

Đề cập những nỗ lực nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Nhật với ASEAN trong nhiệm kỳ ngoại trưởng của mình từ năm 2012 đến năm 2017, ông Kishida cho biết sẽ tiếp tục coi trọng mối quan hệ với khối ASEAN.

“Lần này, với tư cách thủ tướng, tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với ASEAN và thúc đẩy mạnh mẽ các nỗ lực hướng tới hiện thực hóa một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở” – ông Kishida cho hay.

Nhà lãnh đạo Nhật cũng cho biết Tokyo sẽ đều đặn thúc đẩy hợp tác đối với “Triển vọng ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” - sáng kiến nhằm duy trì hòa bình, tự do và thịnh vượng trong khu vực.

Ông Kishida cũng cho hay Nhật sẽ chia sẻ các giá trị giống như tầm nhìn của Nhật về một Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Trong bối cảnh năm 2023 sẽ đánh dấu 50 năm quan hệ hữu nghị và hợp tác ASEAN-Nhật, ông Kishida cho biết Nhật có kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh đặc biệt vào thời điểm đó để đưa mối quan hệ lên một “giai đoạn mới”.

Theo Kyodo News, ông Kishida và các nhà lãnh đạo ASEAN đã trao đổi quan điểm về tình hình ở Biển Đông và biển Hoa Đông, cũng như Triều Tiên và Myanmar.

Bộ Ngoại giao Nhật dẫn lời ông Kishida nói rằng Tokyo chia sẻ mối quan ngại sâu sắc với ASEAN về bất kỳ động thái nào thách thức trật tự hàng hải dựa trên luật lệ trong khu vực và phản đối mạnh mẽ những hành vi như vậy.

Trong hội nghị thượng đỉnh trực tuyến ASEAN+3 hôm 27-10, ông Kishida, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nhấn mạnh cam kết của mỗi quốc gia trong việc giúp ASEAN đối phó đại dịch COVID-19.

Ông Kishida cho biết Nhật đã hỗ trợ 48 triệu USD cho Trung tâm các bệnh mới nổi và tình trạng y tế công khẩn cấp ASEAN (ACPHEED) - được thành lập vào năm 2020, và Tokyo sẽ tiếp tục hỗ trợ đầy đủ cho trung tâm này.

Ông Kishida cho biết thêm rằng Nhật cũng đã cung cấp hơn 16 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho khu vực ASEAN.

Ông Moon cho biết Hàn Quốc đã cam kết phân bổ 5 triệu USD trong năm nay cho Quỹ Ứng phó COVID-19 của ASEAN nhằm tạo điều kiện cho việc cung cấp vaccine ở khu vực.

Trong khi đó, ông Lý cho biết Trung Quốc đã cung cấp vaccine COVID-19 và vật tư y tế cần thiết để ứng phó COVID-19, đồng thời kêu gọi tăng cường hơn nữa hợp tác lâu dài với ASEAN song song với việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn đại dịch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.