Nhật sẽ có 2 tàu sân bay đầu tiên kể từ Thế chiến II

(PL)- Theo bản hướng dẫn chương trình quốc phòng 10 năm được chính phủ Nhật thông qua hôm 18-12, nước này sẽ cải tiến hai tàu khu trục chở trực thăng lớp Izumo thành tàu sân bay thực thụ có khả năng điều động tiêm kích tàng hình F-35 mua của Mỹ, CNN đưa tin.

Kế hoạch này sẽ được triển khai trong năm năm đầu tiên. Như vậy, trong vòng năm năm tới, Nhật sẽ có hai tàu sân bay đầu tiên kể từ sau Thế chiến II. Hai chiến hạm lớn nhất của Nhật sẽ được cải tiến thành tàu sân bay là các tàu khu trục chở trực thăng JS Izumo và JS Kaga, có lượng giãn nước 27.000 tấn và dài 243 m. Khi được gia cố sàn đáp và bổ sung kết cấu cầu nhảy ở mũi, hai tàu JS Izumo và JS Kaga hoàn toàn có thể hỗ trợ các tiêm kích có quãng chạy đà ngắn và hạ cánh thẳng đứng (STOVL). Máy bay chiến đấu phù hợp nhất với các tàu sân bay lớp Izumo là máy bay tàng hình F-35B, theo RT.

Tàu khu trục chở trực thăng JS Kaga của Nhật. Ảnh: REUTERS

Trong nội dung hướng dẫn chương trình quốc phòng 10 năm, Nhật cho biết sẽ mua 42 chiếc F-35B của Mỹ. Các máy bay này sẽ được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cất cánh nhanh và hạ cánh theo phương thẳng đứng mà không cần máy phóng hỗ trợ. Trong năm năm tới, Nhật dự kiến tiếp nhận lô đầu tiên gồm 18 chiếc F-35B. Theo kế hoạch này, tổng chi tiêu quốc phòng của Nhật trong giai đoạn 2019-2023 sẽ vào khoảng 282,4 tỉ USD.

AFP dẫn lời một quan chức quốc phòng Nhật cho biết: “Các chiến hạm và tiêm kích mới sẽ tăng tính linh động cho hoạt động quân sự bảo vệ những hòn đảo xa bờ phía Nam nước Nhật. Chúng tôi hiện chỉ triển khai được lực lượng quân sự quy mô rất nhỏ ở khu vực giữa Okinawa và đảo Đài Loan”.

Quan chức này khẳng định Nhật không có ý định biến các chiến hạm lớp Izumo thành tàu sân bay sở hữu các không đoàn lớn theo kiểu Mỹ. Thay vào đó, các tiêm kích F-35B vẫn chủ yếu đóng quân trên bộ, không xuất hiện thường trực trên tàu sân bay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.