Nhật sắp công bố lập trường về quyền tự vệ tập thể

Hãng tin Kyodo (Nhật) đưa tin ngày 13-5, tại cuộc họp báo ở Tokyo, Chánh văn phòng nội các Nhật Yoshihide Suga thông báo ngày 15-5, Thủ tướng Shinzo Abe sẽ thông báo lập trường cơ bản của Nhật về việc Nhật có nên dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng quyền tự vệ tập thể hay không.

Ông Yoshihide Suga cho biết Thủ tướng Shinzo Abe sẽ đưa ra quyết định sau khi Hội đồng An ninh quốc gia nhóm họp để thảo luận vấn đề này và sau khi nhận báo cáo nghiên cứu của các chuyên gia. Kyodo dẫn nguồn tin chính phủ Nhật cho biết báo cáo của các chuyên gia đưa ra các điều kiện để Nhật cân nhắc thực thi quyền tự vệ tập thể, ví dụ như trường hợp nước đồng minh của Nhật bị tấn công, tình huống khẩn cấp xảy ra ở khu vực xung quanh Nhật (bao gồm bán đảo Triều Tiên) gây đe dọa đến an ninh quốc gia của Nhật.

Báo cáo của các chuyên gia cũng đề xuất Nhật tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình của LHQ và điều động binh sĩ ứng phó với các biến cố đáng ngờ như một nhóm phần tử vũ trang giả dạng ngư dân chiếm đảo của Nhật. Các nguồn tin cho biết Thủ tướng Shinzo Abe muốn xây dựng xong chính sách về quyền tự vệ tập thể trước tháng 7 năm nay.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định Nhật phải xin phép và được Hàn Quốc đồng ý rõ ràng trước khi thực thi quyền tự vệ tập thể trong trường hợp chiến tranh xảy ra trên bán đảo Triều Tiên. Người phát ngôn nhấn mạnh Nhật không được tự ý hành động về các vấn đề liên quan đến bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin ngày 15-5, Hàn Quốc và Nhật sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ hai về vấn đề binh lính Nhật hoàng ép buộc phụ nữ Hàn Quốc làm nô lệ tình dục trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Đàm phán diễn ra tại Tokyo trong hai ngày. Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á (Bộ Ngoại giao Hàn Quốc) Lee Sang-deok và người đồng cấp Nhật Junichi Ihara chủ trì.

Dự kiến phía Hàn Quốc sẽ tiếp tục yêu cầu Nhật xin lỗi và bồi thường cho các phụ nữ Hàn Quốc (hiện còn 55 người còn sống).

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.