Nhật rút công nhân khỏi nhà máy điện hạt nhân Fukushima

Sự tăng đột ngột về mức độ bức xạ tại nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản Fukushima đã buộc các công nhân phải ngừng hoạt động, một phát ngôn viên của Chính phủ cho biết.

Ông đã phát biểu sau khi khói bốc lên từ lò phản ứng số 3. Trước đó, lửa đã bùng phát trở lại tại lò phản ứng số 4.

Trận động đất 9,0 độ richter và sóng thần hôm 11/3/2011 đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng và làm hư hỏng các chức năng làm mát của nhà máy.

Khu vực này cũng đã phải hứng chịu 4 vụ nổ, gây ra rò rỉ phóng xạ.

Hôm nay, 16/3/2011, Tổng thư ký nội các Nhật Bản Yukio Edano cho biết tại một cuộc họp báo rằng, các công nhân tại nhà máy Fukushima đã được lệnh rút lui khỏi nhà máy sau sự gia tăng về mức độ bức xạ. Được biết, có khoảng 50 nhân viên đã làm việc tại nhà máy để cố gắng ổn định 4 lò phản ứng.

Ông Edano cũng cho biết, mức bức xạ hiện đang giảm: từ 1.000 millisieverts sáng ngày hôm nay xuống còn 600-800. Nhưng mức này vẫn cao hơn mức trung bình. Ông Edano nói thêm: "Các công nhân không thể thực hiện ngay cả những việc tối thiểu tại nhà máy hiện giờ bởi nguy cơ bức xạ".

Trước đó, các quan chức đã cảnh báo người dân trong vòng bán kính 20-30km quanh nhà máy điện hạt nhân hoặc là rời khỏi khu vực hoặc ở trong nhà. Nhưng giờ đây, họ nói rằng không có kế hoạch mở rộng khu di tản.

Đám cháy mới tại lò phản ứng số 4 đã xuất hiện sáng sớm nay. 3 giờ sau đó, cơ quan an toàn hạt nhân của Nhật Bản cho biết, ngọn lửa đã tắt.

Nhưng khói trắng sau đó đã bốc lên từ lò phản ứng số 3. Các quan chức đang điều tra nguyên nhân của cả hai sự cố và thiệt hại gây ra. Ông Edano nói rằng, khói có lẽ là hơi nước từ sự bay hơi của nước, gây ra các bức xạ cao hơn.

"Một phần của buồng bảo vệ bị vỡ và dường như hơi nước thoát ra từ đó. Và tôi không nói điều này với sự chắc chắn tuyệt đối, nhưng tôi nói điều này với một sự giả định. Có một xác suất cao về hiện tượng đang xảy ra", ông Edano nói.

24h trước đó, vào sáng ngày 15/3, một ngọn lửa đã bùng phát ở hồ lưu trữ nhiên liệu đã qua sử dụng tại lò phản ứng số 4.

Lò phản ứng này đã bị đóng cửa trước trận động đất để bảo trì, nhưng các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng của lò vẫn còn được cất giữ tại khu vực này.

Hãng tin Kyodo cho biết, hồ lưu trữ có thể bị đun sôi và việc rò rỉ bức xạ hơn nữa là đáng lo sợ.

Công ty điện lực Tokyo, nhà điều hành nhà máy Fukushima, cho biết, Công ty có thể đổ nước và vật liệu chống cháy từ máy bay trực thăng để ngăn chặn các thanh nhiên liệu khỏi tiếp xúc với không khí và phát ra phóng xạ nhiều hơn.

Cuộc khủng hoảng tại nhà máy điện hạt nhân này- nhà máy có 6 lò phản ứng hạt nhân - đã bắt đầu khi động đất xảy ra. Các vụ nổ làm rung chuyển các tòa nhà lò phản ứng số 1 và 3 vào hôm 12/3 và 14/3.

Vào sáng 15/3, một vụ nổ thứ ba đã xuất hiện ở tòa nhà của lò phản ứng số 2, trong khi vụ nổ thứ tư làm hư hỏng tòa nhà của lò phản ứng số 4.

Các giới chức cho biết, các vụ nổ tại 3 lò phản ứng đầu tiên của ba, và có thể là cả vụ thứ tư, đã gây ra sự tích tụ của khí hydro.

Ông Edano nói rằng, nước biển lạnh đang được bơm vào các lò phản ứng 1 và 3 và vào cả lò phản ứng số 2 hiện vẫn chưa ổn định.

Theo V.A (HNMO/BBC News)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.