Nhật phát triển tên lửa tầm xa giữa căng thẳng gia tăng với Trung Quốc

(PLO)- Nhật công bố kế hoạch phát triển và chế tạo một loạt tên lửa tầm xa nhằm tăng cường khả năng phòng thủ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-4, Nhật công bố kế hoạch phát triển và chế tạo một loạt tên lửa tầm xa tiên tiến nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trong bối cảnh quan hệ Nhật-Trung Quốc ngày càng leo thang căng thẳng, theo đài CNN.

Bộ Quốc phòng Nhật cho biết họ đã ký hợp đồng với Tập đoàn Công nghiệp nặng Mitsubishi (MHI) để phát triển và sản xuất hàng loạt vũ khí tên lửa tầm xa. Theo đó, hợp đồng này có trị giá hơn 2,8 tỉ USD và kéo dài đến năm 2027.

Theo các thỏa thuận, trong năm nay, MHI sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt hai loại tên lửa đã được phát triển, bao gồm tên lửa dẫn đường đất đối hạm Type 12 được thiết kế để nhắm mục tiêu vào các tàu trên biển và tên lửa lượn siêu thanh được thiết kế để phòng thủ đảo. Việc triển khai những vũ khí này được lên kế hoạch vào năm 2026 và 2027, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nhật.

Bệ phóng tên lửa đất đối không tầm trung Type 3 (trái) và bệ phóng tên lửa dẫn đường đất đối hạm Type 12 ở đơn vị đồn trú mới quận Okinawa (Nhật). Ảnh: KYODO NEWS

Bệ phóng tên lửa đất đối không tầm trung Type 3 (trái) và bệ phóng tên lửa dẫn đường đất đối hạm Type 12 ở đơn vị đồn trú mới quận Okinawa (Nhật). Ảnh: KYODO NEWS

Ngoài ra, MHI cũng sẽ nâng cấp tên lửa Type 12 để có thể sử dụng nó trên tàu hay máy bay. Theo tờ Jane's News, phiên bản tiên tiến của Type 12 sẽ có tầm bắn lên tới 1.000 km, gấp 5 lần tầm bắn của phiên bản hiện tại.

Đồng thời, MHI sẽ bắt đầu phát triển tên lửa phóng từ tàu ngầm để hạm đội của Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật sử dụng.

Cùng với việc phát triển tên lửa, hồi tháng 2, ông Kishida cho biết nước này có kế hoạch mua khoảng 400 tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ. Tomahawk là loại tên lửa có thể bắn trúng mục tiêu cách xa tới 1.600 km.

Trước đó, vào tháng 12-2022, Thủ tướng Fumio Kishida thông báo Nhật sẽ tăng chi tiêu quốc phòng trong vòng 5 năm, đồng thời được phép sở hữu “khả năng phản công” và tấn công trực tiếp vào lãnh thổ của một quốc gia khác trong trường hợp khẩn cấp và dưới sự bảo vệ của các bên trong hoàn cảnh cụ thể.

Việc tăng cường quân sự của Nhật diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với TQ ngày càng leo thang liên quan vấn đề chủ quyền đối với quần đảo Điếu Ngư (theo cách gọi của TQ)/ Senkaku (theo cách gọi của Nhật)

Ngoài ra, TQ trong thời gian gần đây cũng liên tục gây áp lực quân sự lên đảo Đài Loan khiến chính phủ Nhật quan ngại sâu sắc. Theo giới chức Tokyo, hòa bình và ổn định của hòn đảo này có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh của Nhật.

Ngày 10-4, quan chức 2 phía Nhật-TQ đã có cuộc đàm phán tại Tokyo để thảo luận về vấn đề tranh chấp hàng hải ở vùng biển Hoa Đông trong bối cảnh TQ triển khai tập trận quân sự 3 ngày xung quanh eo biển Đài Loan, thu hút sự chú ý và quan tâm sâu sắc của giới lãnh đạo Nhật, theo đài CNN.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.