Nhật nối lại đánh bắt cá voi thương mại

(PL)- Chính phủ Nhật ngày 26-12 chính thức tuyên bố rút khỏi Ủy ban Đánh bắt cá voi quốc tế (IWC), một bước đi có thể hứng chỉ trích của cộng đồng quốc tế, AFP đưa tin. 

Chánh văn phòng nội các Nhật Yoshihide Suga Nhật sẽ thông báo quyết định cho IWC trước khi kết thúc năm 2018. Việc rút lui sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 30-6-2019.

Theo ông Suga, cùng với quyết định rút khỏi IWC, Nhật “sẽ nối lại hoạt động săn bắt cá voi vì mục đích thương mại vào tháng 7 năm tới”. Ông Suga cam kết các hoạt động săn bắt cá voi sẽ được gói gọn trong lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Nhật, khẳng định Nhật “sẽ không bắt cá voi ở Nam Băng Dương hoặc vùng biển Nam bán cầu”.

30 năm qua, từ khi còn là thành viên của IWC, Nhật đã vận động việc nối lại việc đánh bắt các loài cá voi tương đối phong phú như cá voi minke. Tuy nhiên, những nỗ lực này của Nhật luôn bị các nước chống đánh bắt cá voi như Úc và New Zealand ngăn cản. Hồi tháng 9, một đề xuất của Nhật nhằm giảm nhẹ các quy tắc ra quyết định tại IWC cũng bị bác bỏ tại một hội nghị thường niên diễn ra ở Brazil, dẫn đến việc Tokyo dọa có thể rút khỏi tổ chức này để được rảnh tay hành động.

Theo hãng thông tấn Kyodo, quyết định rút lui của Nhật khỏi một tổ chức quốc tế có thể sẽ tạo ra nghi vấn về động cơ của nước này. Nhật là thành viên của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, vốn kêu gọi sử dụng và bảo tồn tài nguyên biển thông qua các thực thể quốc tế.

Nhật có truyền thống săn bắt cá voi trong suốt nhiều thế kỷ trước khi gia nhập IWC vào năm 1951. Sau Thế chiến thứ hai, cá voi là nguồn cung cấp protein chính cho người dân Nhật khi nước này bại trận và kiệt quệ kinh tế. Tuy nhiên, trong vài thập niên trở lại đây, nhu cầu tiêu thụ cá voi tại nước này đã sụt giảm. Đa phần người Nhật khi được hỏi đều cho biết rất hiếm hoặc chưa từng ăn thịt cá voi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.