Nhật muốn Triều Tiên giải quyết vấn đề bắt cóc công dân

(PLO)- Ông Shinzo Abe mong muốn Nhật Bản và Triều Tiên sớm xúc tiến giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc trong quá khứ.

Ngày 13-3, tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản đã tiếp lãnh đạo Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc Suh Hoon và thảo luận về lộ trình đối thoại sắp tới với Triều Tiên.

Ông Shinzo Abe nhấn mạnh rằng Nhật Bản mong muốn vấn đề công dân nước này bị Triều Tiên bắt cóc sớm được giải quyết. Ảnh: REUTERS

Ông Suh Hoon là thành viên trong phái đoàn cấp cao của Hàn Quốc đến Bình Nhưỡng và Washington trong tuần qua, thúc đẩy các đột phá trong nỗ lực ngoại giao với Triều Tiên. Theo đó, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhất trí xúc tiến cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào tháng tới. Không chỉ thế, ông Kim còn nhờ các đặc phái viên Hàn Quốc gửi lời mời gặp trực tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump, với các cam kết tạm ngưng thử vũ khí và nhượng bộ cho Mỹ-Hàn duy trì tập trận.

Hoan nghênh các đột phá ngoại giao, Thủ tướng Abe vẫn nhắc rằng Triều Tiên cần có các hành động thực chất tiến đến phi hạt nhân hóa. Ông Abe cũng nhấn mạnh rằng Nhật Bản muốn thông qua đối thoại với Triều Tiên sớm tìm ra giải pháp cho vấn đề công dân nước này từng bị Triều Tiên bắt cóc. Ông cũng bày tỏ hy vọng Triều Tiên sẽ “nói đi đôi với làm”.

Cùng ngày 13-3, ông Suh Hoon đã gặp Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono để thảo luận về vấn đề Triều Tiên. Ảnh: REUTERS

“Lập trường căn bản của chúng tôi là các vấn đề tên lửa-hạt nhân và bắt cóc công dân Nhật Bản cần được giải quyết. Quan trọng là lời nói phải đi đôi với hành động và Triều Tiên phải có các hành động thực chất” – ông Abe cho biết. Ông cũng nhấn mạnh Nhật Bản sẽ ủng hộ đối thoại với Triều Tiên với điều kiện các nỗ lực này nhằm mục tiêu buộc Bình Nhưỡng từ bỏ tham vọng hạt nhân.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Shinzo Abe tiếp tục kêu gọi thắt chặt hợp tác ba bên Mỹ - Hàn Quốc - Nhật Bản đối với hai vấn đề hạt nhân và công dân Nhật bị bắt cóc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.