Nhật lệnh quân đội sẵn sàng bắn hạ tên lửa, vệ tinh Triều Tiên nếu bay vào lãnh thổ

(PLO)- Bộ Quốc phòng Nhật ra lệnh cho quân đội sẵn sàng bắn hạ tên lửa hoặc vệ tinh do thám của Triều Tiên nếu chúng bay vào lãnh thổ nước này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-4, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Yasukazu Hamada đã lệnh cho Lực lượng Phòng vệ Nhật (SDF) tiến hành các bước chuẩn bị cần thiết để bắn hạ bất kỳ tên lửa hay vệ tinh do thám nào từ Triều Tiên một khi phát hiện nó bay vào lãnh thổ Nhật, theo kênh Channel News Asia.

Ông Hamada cho biết công tác chuẩn bị cho quá trình bắn hạ sẽ bao gồm việc huy động thêm quân đội, triển khai thêm các tổ hợp phòng thủ tên lửa trên mặt đất Patriot PAC-3, và điều động tàu khu trục Aegis được trang bị tên lửa đánh chặn SM-3 tới vùng biển xung quanh tỉnh Okinawa (nằm ở phía nam của Nhật).

Tàu cứu hộ Chihaya của Lực lượng Phòng vệ Nhật ngoài khơi Ikemajima, tỉnh Okinawa (phía nam Nhật). Ảnh: AP

Tàu cứu hộ Chihaya của Lực lượng Phòng vệ Nhật ngoài khơi Ikemajima, tỉnh Okinawa (phía nam Nhật). Ảnh: AP

Theo Channel News Asia, động thái trên của Nhật là nhằm đáp lại các tuyên bố hồi đầu tuần của Bình Nhưỡng về việc chuẩn bị cho kế hoạch phóng vệ tinh do thám đầu tiên để chống lại các mối đe dọa an ninh từ Mỹ và Hàn Quốc.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi đầu tuần cũng cho biết vệ tinh trên sẽ được phóng vào “một ngày đã định”, song không nói rõ đó là ngày nào.

Theo Channel News Asia, chưa có quốc gia nào trên thế giới từng bắn hạ tên lửa của Triều Tiên dù rằng Bình Nhưỡng đã tiến hành nhiều vụ thử tên lửa trong quá khứ.

Cụ thể, hồi tháng 10-2022, Triều Tiên phóng thử tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật, lúc bấy giờ giới chức Tokyo đã không ban bố lệnh bắn hạ. Giải thích cho vấn đề này, Bộ Quốc phòng Nhật cho biết họ không thực hiện các bước để phá hủy tên lửa đó là vì nó không bay vào lãnh thổ của mình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.