Nhật lần thứ 3 lỡ hẹn với ‘chị Hằng’

(PLO)- Cơ quan không gian Nhật hoãn phóng tàu thăm dò Mặt trăng “Moon Sniper” chưa đầy 30 phút trước giờ phóng dự kiến vì thời tiết xấu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-8, Cơ quan Thám hiểm Hàng không vũ trụ Nhật hoãn phóng tàu thăm dò Mặt trăng “Moon Sniper” vì thời tiết xấu, và đây là lần thứ hoãn thứ ba của sứ mệnh này, theo hãng tin AFP.

Xe phóng H-2A được nhìn thấy trên bệ phóng tại Trung tâm vũ trụ Tanegashima trên đảo Tanegashima, tây nam Nhật, ngày 28-8. Ảnh: KYODO

Xe phóng H-2A được nhìn thấy trên bệ phóng tại Trung tâm vũ trụ Tanegashima trên đảo Tanegashima, tây nam Nhật, ngày 28-8. Ảnh: KYODO

Tên lửa đẩy H2-A ban đầu dự kiến được phóng lên từ đảo Tanegashima ở miền nam Nhật vào 9 giờ 26 phút sáng 28-8 (giờ địa phương), mang theo một vệ tinh nghiên cứu mà Nhật hợp tác chế tạo với Cơ quan Hàng không và Không gian Mỹ (NASA) và Cơ quan Không gian châu Âu.

Vụ phóng đã bị hoãn lại chưa đầy 30 phút trước thời điểm dự kiến phóng. Nhà điều hành Mitsubishi Heavy Industries (MHI) cho biết sứ mệnh đã bị hủy bỏ do điều kiện gió không thích hợp ở tầng cao khí quyển, theo hãng tin Reuters.

Hiện Nhật vẫn chưa ấn định ngày mới cho nỗ lực tiếp theo.

Tuần trước, Ấn Độ đáp thành công tàu đổ bộ xuống cực nam Mặt trăng. Trước đó, chỉ có Mỹ, Liên Xô cũ và Trung Quốc thành công khi đưa tàu thăm dò lên Mặt trăng, nhưng chưa nước nào đáp xuống khu vực cực nam Mặt trăng.

Thành công của Ấn Độ diễn ra chỉ vài ngày sau khi tàu thăm dò của Nga thất bại khi cố gắng hạ cánh xuống khu vực này.

Nhật cũng từng tiến hành thử nghiệm, nhưng nỗ lực hạ cánh tàu thăm dò Omotenashi xuống Mặt trăng vào năm ngoái gặp trục trặc do mất tín hiệu liên lạc. Tháng 4 năm nay, công ty khởi nghiệp ispace của Nhật cũng thất bại trong nỗ lực trở thành công ty tư nhân đầu tiên đáp xuống Mặt trăng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.