Nhật hủy kế hoạch dùng trực thăng tạo mưa axit

Nhật Bản ngày 16-3 đã hủy kế hoạch dùng trực thăng tạo mưa axit boric xuống lò phản ứng số 4 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, thay vào đó là sử dụng hóa chất bo (boron) trong kho dự trữ của Hàn Quốc.
Nhật Bản đã chính thức đề nghị Hàn Quốc cung cấp 52 tấn chất bo (bonron) - hóa chất quan trọng làm ngừng hoặc làm chậm lại phản ứng phân hạch tại các lò phản ứng hạt nhân - sau khi đã sử dụng phần lớn chất bo dự trữ trong nước để “cứu” nhà máy Fukushima số 1.
Chính phủ Hàn Quốc ngày 16-3 chấp thuận và thông báo sẽ chuyển lượng hóa chất trên trong những ngày tới. Trước đó, Nhật Bản đã trộn chất bo với nước biển và đưa vào các lò phản ứng như một biện pháp xử lý khẩn cấp.

Nhật hủy kế hoạch dùng trực thăng tạo mưa axit ảnh 1

Hai đám cháy liên tiếp tại lò phản ứng số 4 và số 3 của nhà máy Fukushima số 1 trong ngày 16-3
Cùng ngày, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) - chủ sở hữu nhà máy Fukushima số 1 - đã hủy kế hoạch dùng máy bay trực thăng tạo mưa axit boric xuống lò phản ứng số 4 do quá nguy hiểm.
Trong khi đó, Cơ quan An toàn Công nghiệp và Hạt nhân Nhật Bản (NISA) cho biết mực nước làm mát ở lò phản ứng số 5 của nhà máy Fukushima số 1 cũng đang giảm.
Cũng trong ngày 16-3, hệ thống máy tính dự báo về sự lan truyền của phóng xạ đã không hoạt động do trục trặc. Điều này gây khó khăn cho việc lên phương án sơ tán người dân.

Nhật hủy kế hoạch dùng trực thăng tạo mưa axit ảnh 2

Phạm vi di tản và vùng cấm bay quanh nhà máy Fukushima số 1

Nhật hủy kế hoạch dùng trực thăng tạo mưa axit ảnh 3

Nhiều thành phố và thị trấn ở đông bắc Nhật Bản biến mất sau thảm họa kép. Ảnh: AP

Nhật hủy kế hoạch dùng trực thăng tạo mưa axit ảnh 4

Đống đổ nát khổng lồ tại thành phố Kesennuma, Miyagi. Ảnh: Reuters
Trước đó, sáng sớm 16-3, sau vụ cháy thứ hai tại lò phản ứng số 4, đến lượt lò phản ứng số 3 phát hỏa. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano thông báo vỏ lò phản ứng số 3 có thể đã bị hư hại và gây nguy cơ rò rỉ phóng xạ ở mức cao. Các nhân viên không thể kiểm tra được tình trạng khói trắng bốc lên do lượng phóng xạ quá cao.
Như vậy, kể từ sau trận động đất hôm 11-3 đã xảy ra ba vụ nổ và ba vụ cháy tại 4 trong 6 lò phản ứng của nhà máy Fukushima số 1. Liên minh các nhà khoa học hữu quan (UCS) của Mỹ cho rằng bụi phóng xạ có thể đã bay tới thủ đô Tokyo, làm mức độ phóng xạ ở đây cao gấp 9 lần mức bình thường.

Nhật hủy kế hoạch dùng trực thăng tạo mưa axit ảnh 5

Hàng chục ngàn binh lính vẫn đang tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: AFP

Nhật hủy kế hoạch dùng trực thăng tạo mưa axit ảnh 6

Nóng lòng tìm tin tức người thân ở Rikuzentakata, Iwate

Nhật hủy kế hoạch dùng trực thăng tạo mưa axit ảnh 7

Phút giây trùng phùng của cậu bé 4 tuổi ở Yamada với mẹ mình. Ảnh: AP

Nhật hủy kế hoạch dùng trực thăng tạo mưa axit ảnh 8

Cõng con đi qua đống đổ nát ở Ofunato, Iwate

Nhật hủy kế hoạch dùng trực thăng tạo mưa axit ảnh 9

Bà cụ Fujiko Chiba được cứu thoát sau 5 ngày mắc kẹt

Nhật hủy kế hoạch dùng trực thăng tạo mưa axit ảnh 10

Hơn 500.000 người mất nhà cửa. Ảnh: AFP
Theo Bằng Vy (NLĐO/ BBC, NHK)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.