Nhật hoàng Akihito 'bóng gió' việc thoái vị, truyền ngôi

(PLO)- Nhật hoàng Akihito đã bày tỏ ý định nghỉ ngơi và từ bỏ ngôi vị của mình trong một vài năm tới.

Trong một phát biểu công khai hiếm có, Nhật hoàng Akihito ngày 8-8 cho biết ông lo ngại mình sẽ không còn khả năng hoàn thành các nghĩa vụ lễ nghi của mình. "Tôi nhận thấy sức khỏe của tôi đang ngày một suy yếu. Tôi lo ngại việc tôi hoàn thành nhiệm vụ hoàng đế biểu trưng cho Nhật Bản sẽ ngày một trở nên khó khăn". 

Ông không nói thẳng đến ý định từ bỏ ngôi vị nhưng gợi ý rằng cần phải xem xét các cách thức để quá trình truyền ngôi hoàng đế trở nên dễ dàng hơn. Trong bài phát biểu trước truyền hình quốc gia, Nhật hoàng Akihito cho biết việc giảm bớt các nghĩa vụ của Hoàng đế cũng có các giới hạn. 

Nhật hoàng Akihito bóng gió đến ý định từ bỏ ngôi vị và truyền ngôi lại cho thái tử.

Vị Nhật hoàng 82 tuổi trong những năm gần đây thường nhắc đến vấn đề tuổi cao sức yếu của mình và thừa nhận đã phạm phải một số lỗi nhỏ trong nhiều nghi lễ hoàng gia. Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản đã đề nghị giảm bớt một số bổn phận hoàng gia của ông, thay vào đó trao thêm nhiều trách nhiệm hơn cho thái tử Naruhito. 

Theo hãng tin NHK dẫn nguồn từ một số nguồn tin giấu tên, Nhật hoàng Akihito đã trao đổi với các quan chức trong cơ quan nội chính rằng ông không muốn níu kéo ngôi vị của mình mà các bổn phận lễ nghi bị cắt giảm hoặc được sắp xếp bởi một người "đóng thế" vai trò của mình. Thông tin này cũng được hãng tin Kyodo News trích dẫn tương tự từ một nguồn giấu tên.

Tối 3-8 vừa qua, hãng tin Kyodo cho biết ông Shinichiro Yamamoto - quan chức Nội chính Hoàng gia Nhật Bản đã bác bỏ các thông tin về ý định thoái vị của Nhật hoàng. Ông Yamamoto khẳng định vị hoàng đế hạn chế bình luận trước công chúng vì Hiến pháp hậu thế chiến không cho Nhật hoàng can dự vào chính trị.  

Nhật hoàng Akihito rất hiếm khi phát biểu trước công chúng. 

Tuy nhiên, kênh NHK vẫn đưa thông tin cho rằng Nhật hoàng đã cân nhắc quyết định này trong nhiều năm qua và cả hai người con của ông đều đồng tình với quyết định của Nhật hoàng.

Nhật hoàng Akihito thừa kế ngôi vị từ phụ hoàng Hirohito, qua đời vào tháng 1-1989. Vị hoàng đế đã được phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt vào năm 2003 và bị trụy tim vào năm 2012. Tuy nhiên, quan chức hoàng gia khẳng định ông đã bình phục. 

Lần cuối cùng một vị hoàng đế Nhật Bản truyền ngôi khi vẫn chưa qua đời là hơn 200 năm trước. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.