Nhật điều chiến đấu cơ đối phó 6 máy bay Trung Quốc

(PLO)- Nhật Bản hôm 10-12 đã cho xuất kích hai chiến đấu cơ thuộc Lực lượng phòng vệ trên không nhằm đối phó sáu máy bay quân sự Trung Quốc bay gần eo biển ở Okinawa.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết sáu máy bay của Trung Quốc gồm hai chiến đấu cơ Su-30, hai máy bay ném bom H-6 và hai máy bay do thám tình báo. Sáu máy bay quân sự của Trung Quốc đã bay theo hướng tây nam từ biển Hoa Đông và băng qua eo biển Miyako.

Sau khi đến rìa Thái Bình Dương của eo biển này, hai chiến đấu cơ Su-30 bay trở lại biển Hoa Đông trong khi bốn máy bay quân sự còn lại bay theo hướng tây nam, về phía kênh đào Bashi nằm giữa Đài Loan và Philippines.

Tuy nhiên, sáu máy bay quân sự Trung Quốc đã không xâm phạm không phận Nhật Bản, theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Cơ quan này cho biết đang phân tích mục đích của Trung Quốc đằng sau động thái trên.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích Nhật Bản, nói rằng việc Nhật Bản xuất kích hai chiến đấu cơ là quấy rầy hoạt động huấn luyện của không quân Trung Quốc và gây nguy hiểm cho lực lượng quân sự nước này.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân nói rằng các máy bay nước này lúc đó đang tham gia hoạt động huấn luyện thường kỳ và không nhắm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào.

Hình ảnh một máy bay ném bom H-6 của không quân Trung Quốc được Bộ Quốc phòng Nhật công bố hôm 10-12. Ảnh: JAPAN TIMES

Bộ Quốc phòng Trung Quốc bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước những gì mà họ gọi là “hai chiến đấu cơ F-15 của Nhật đã can thiệp vào công việc huấn luyện của không quân Trung Quốc ở Tây Thái Bình Dương”.

Ông Dương Vũ Quân nói rằng các chiến đấu cơ Nhật “đã gây đe dọa cho sự an toàn của máy bay và các phi công Trung Quốc” khi tiếp cận ở khoảng cách gần và “tung đạn gây nhiễu”.

Ông Dương lập luận eo biển Miyako nhằm giữa đảo Miyako và Okinawa của Nhật là một vùng biển quốc tế và hoạt động huấn luyện quân sự của quân đội Trung Quốc tại đây là “phù hợp với luật quốc tế”.

Vụ việc xảy ra chỉ hai tuần sau khi hai máy bay Nhật Bản bám đuôi các máy bay quân sự Trung Quốc trong một cuộc tập trận tương tự hôm 25-11. Thời điểm đó máy bay quân sự Trung Quốc cũng bay qua eo biển Miyako gần đảo Okinawa của Nhật, nơi nhiều binh sĩ Mỹ hiện đóng quân.

Hoạt động huấn luyện tương tự cũng đã được Trung Quốc tiến hành vào tháng 9 năm nay. Trước đó, Bắc Kinh tuyên bố sẽ tổ chức các chuyến bay huấn luyện quân sự thường kỳ băng qua khu vực mà Trung Quốc gọi là "chuỗi đảo đầu tiên" - nằm giữa Trung Quốc đại lục và bờ Tây Thái Bình, trong đó có quần đảo Ryukyu (Nhật) và Đài Loan.

Truyền thông Trung Quốc cho biết quân đội Trung Quốc đặc biệt chú ý tới eo biển Miyako trong các cuộc tập trận, vì đây là một trong số ít các tuyến đường thủy quốc tế mà quân đội Trung Quốc có thể sử dụng để đi vào khu vực Thái Bình Dương từ biển Hoa Đông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.