Nhật đề nghị chia sẻ khí hoá lỏng cho châu Âu giữa khủng hoảng Ukraine

(PLO)- Bộ trưởng Kinh tế và Thương mại Nhật cho biết nhiều chuyến tàu chở khí đốt đã được các công ty tư nhân Nhật chuyển hướng sang châu Âu và sẽ đến trong tháng này.

Bộ trưởng Kinh tế và Thương mại Koichi Hagiuda hôm 9-2 cho biết Nhật sẵn sàng cung cấp cho châu Âu một phần khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của mình do lo ngại nguồn cung sẽ bị gián đoạn trước cuộc khủng hoảng giữa Nga và Ukraine.

Theo hãng tin AFP, ông Hagiuda cho hay nhiều chuyến tàu chở khí đốt đã được các công ty tư nhân Nhật chuyển hướng sang châu Âu và sẽ đến trong tháng này, đồng thời từ chối cung cấp thông tin chi tiết về số lượng tàu cũng như lượng LNG mà nước này hỗ trợ cho châu Âu.

“Thêm nhiều tàu nữa sẽ đến châu Âu vào tháng 3, nhưng nguồn cung sẽ phụ thuộc nghiêm ngặt vào việc đảm bảo đáp ứng nhu cầu trong nước trước tiên” - Bộ trưởng Kinh tế và thương mại Nhật nói.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các nước phương Tây đang lo ngại cuộc xung đột giữa Ukraine với Nga có thể gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu, vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn cung cấp từ Moscow.

Bộ trưởng Kinh tế và Thương mại Nhật Koichi Hagiuda. Ảnh: MAINICHI

Các nhà phân tích đánh giá nhiều khả năng Nga sẽ ngừng cung cấp năng lượng hoàn toàn cho châu Âu trong trường hợp xảy ra xung đột và nguồn dự trữ từ Nhật có khả năng sẽ không đủ để thay thế Moscow.

Bên cạnh lời đề nghị, chính quyền Tokyo cũng tiến hành các hoạt động ngoại giao nhằm tìm cách giảm bớt căng thẳng với Nga về vấn đề Ukraine.

Trước đó vài ngày, Bộ trưởng Hagiuda cho biết ông đã nhận được yêu cầu từ các đại sứ Mỹ và đại diện của Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ "để đáp ứng nhu cầu" về nhiên liệu ở châu Âu.

“Chúng tôi đã thông báo với cả Mỹ và EU rằng việc hợp tác này chỉ được thực hiện trong chừng mực để không ảnh hưởng đến nguồn cung cấp điện và khí đốt của riêng Nhật” - ông Hagiuda nhấn mạnh.

Nhật là một trong những nhà cung cấp LNG hàng đầu thế giới cho đến năm ngoái, khi nước này phải phụ thuộc nhiều vào LNG. Các báo cáo cho thấy quốc gia này hiện có thể không còn nhiều LNG để cung cấp, với lượng dự trữ thấp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.