Nhật - Đài bế tắc về đánh bắt cá ở Senkaku

Nhật Bản và Đài Loan không đạt được thỏa thuận tại cuộc hội đàm về vấn đề đánh bắt cá tại biển Hoa Đông ngày 25-9.

Cuộc hội đàm diễn ra sau khi các tàu đánh cá Đài Loan đổ về quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, dẫn đến cuộc chiến “vòi rồng” sáng 25-9.

Trước hội đàm, người đứng đầu Cơ quan Ngoại giao Đài Loan Dương Tiến Thiêm cho biết vùng lãnh thổ này hoan nghênh việc Nhật Bản cử Chủ tịch Hiệp hội Giao lưu Nhật Bản Tadashi Imai đến để nói rõ về vấn đề ngư trường quanh quần đảo Senkaku (Đài Loan gọi là Điếu Ngư Đài). Về phía Nhật, nước này cũng hy vọng đó là cơ hội để giải thích về động thái quốc hữu hóa một phần Senkaku.

Nhật - Đài bế tắc về đánh bắt cá ở Senkaku ảnh 1

Chủ tịch Hiệp hội Giao lưu Nhật Bản Tadashi Imai (trái) và người đứng đầu Cơ quan Ngoại giao Đài Loan Dương Tiến Thiêm (Ảnh: KYODO)
Tuy nhiên, ngay sau cuộc hội đàm chiều 25-9, đại diện của Hiệp hội Giao lưu Nhật Bản - được xem là sứ quán không chính thức của Nhật tại Đài Loan - thông báo với báo giới rằng hai bên chưa nhất trí về một số vấn đề. Nhật Bản sẽ tiếp tục đàm phán với Đài Loan để nhanh chóng tìm được tiếng nói chung.
Đài Loan và Nhật Bản từng tiến hành các cuộc đàm phán về quyền đánh bắt cá trong ngư trường quanh Senkaku từ năm 1996, nhưng đến tháng 2-2009 thì tạm ngưng hội đàm song phương.
Trong một diễn biến khác, cựu thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama đã từ chối lời mời của Trung Quốc thăm Bắc Kinh nhân kỷ niệm 40 năm bình thường hóa quan hệ song phương. Ông Hatoyama và người đứng đầu 7 tổ chức hữu nghị Nhật – Trung được mời đến gặp gỡ lãnh đạo Trung Quốc ở Bắc Kinh vào ngày 27-9.
Đồng thời, theo các quan chức thuộc Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản (GSDF), Trung Quốc không dự hội nghị quốc tế thường niên về cứu trợ thảm họa với sự tham gia của quân đội các nước châu Á-Thái Bình Dương khai mạc ngày 25-9 tại Tokyo.
Theo H.Bình (NLĐO / Kyodo, Sankei)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.