Nhật công bố ngân sách quốc phòng 2018 cao kỷ lục

(PLO) – Việc tăng ngân sách quốc phòng lên mức cao kỷ lục phản ánh Nhật ngày càng nhìn nhận các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia nghiêm túc như thế nào.

Nội các Nhật Bản ngày 22-12 đã thông qua ngân sách cho năm tài khóa 2018 bắt đầu từ ngày 1-4-2018, theo Reuters.

Cụ thể, là mức tăng kỷ lục trong năm thứ sáu liên tiếp, ngân sách tài khóa 2018 của Nhật Bản đã lên tới 97,71 ngàn tỉ yên (tương đương 861,8 tỉ USD). Trong đó, 32,97 ngàn tỉ yên (290,79 tỉ USD) sẽ được chi cho an sinh xã hội và 5,19 ngàn tỉ yên (45,77 tỉ USD) sẽ được dùng cho chi tiêu quốc phòng.

Mức ngân sách quốc phòng 5,19 ngàn tỉ yên đã tăng 1,3% so với ngân sách quốc phòng được thông qua năm ngoái và cũng đánh dấu mức tăng cao nhất trong sáu năm qua dưới thời Thủ tướng Shinzo Abe.

Ngân sách quốc phòng tăng kỷ lục được thông qua giữa bối cảnh Tokyo tăng cường năng lực phòng thủ để đối phó mối đe dọa từ Triều Tiên. Chưa đầy một tháng trong năm nay (hôm 29-8 và 15-9), Bình Nhưỡng đã phóng hai quả tên lửa đạn đạo bay qua lãnh thổ Nhật, gây đe dọa cho an ninh Tokyo.

Các binh sĩ Nhật đi cạnh các bệ phóng tên lửa được lắp ở thủ đô Tokyo. Ảnh: AFP

“Điều thiết yếu hiện nay là chúng tôi phải sở hữu các thiết bị mới nhất và tiên tiến nhất để tăng cường năng lực phòng thủ của chúng tôi” – Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera phát biểu sau khi ông và các thành viên nội các khác thông qua ngân sách mới.

Ngân sách tài khóa 2018 được thông qua chỉ vài ngày sau khi Nhật Bản hôm 19-12 thông qua kế hoạch mua thêm hai hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore trên đất liền nhằm đối phó mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày một tăng từ Triều Tiên.

Trong ngân sách trên, hơn 2 tỉ yên sẽ được dùng để mua tên lửa hành trình có tầm bắn 500 km từ Na Uy. Các tên lửa này sẽ được tích hợp cho các chiến đấu cơ tàng hình F-35. Hồi đầu tháng này, ông Onodera còn tuyên bố Tokyo có thể sẽ mua các tên lửa có tầm bắn 900 km từ Mỹ.

Nhật Bản hiện sở hữu hệ thống phòng thủ hai lớp. Lớp đầu tiên là các tàu khu trục trên biển được tích hợp hệ thống chiến đấu Aegis và hệ thống đánh chặn tên lửa SM-3 của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản (MSDF). Lớp thứ hai là hệ thống tên lửa Patriot PAC-3 trên đất liền của Lực lượng phòng vệ trên không Nhật (ASDF).

Nhật cũng sẽ đầu tư mua các tên lửa đánh chặn tầm xa SM-3 Block IIA cho Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật (GSDF) vận hành. SM-3 Block IIA là hệ thống đánh chặn mới nhất và tiên tiến nhất được Tokyo và Washington phát triển chung.

Việc Nhật tăng chi tiêu quân sự cũng phản ánh lo ngại của nước này trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rằng Tokyo và Seoul cần bỏ tiền mua thêm vũ khí từ Washington để đóng vai trò lớn hơn trong việc đối phó các mối đe dọa trong khu vực.

Tuy nhiên, hiến pháp hòa bình Nhật Bản hiện giới hạn việc dùng vũ lực để tự vệ. Hiến pháp chỉ cho phép quân đội Nhật bắn hạ các tên lửa bay về phía lãnh thổ Nhật Bản hoặc các mảnh vỡ tên lửa rơi trên lãnh thổ Nhật. Do đó, việc Tokyo muốn sở hữu các vũ khí có tầm hoạt động có khả năng dùng cho mục đích “tấn công” hiện cũng gây nhiều tranh cãi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.